25/04/2015 21:51 GMT+7

Thắp 15.000 ngọn nến sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sĩ

Q.LINH
Q.LINH

TTO - 15.000 ngọn nến đã được thắp lên tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM tối 25-4 trong lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ do Trung ương Đoàn và Thành đoàn TP.HCM tổ chức.

Những ngọn đuốt được Đoàn viên thanh niên thắp sáng, tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố vào tối 25-4 -Ảnh: Thanh Tùng
Những ngọn đuốc được đoàn viên thanh niên thắp sáng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ TP vào tối 25-4 - Ảnh: Thanh Tùng

* Trung ương Đoàn thăm các tướng lĩnh, mẹ VN anh hùng tại TP.HCM

Giữa làn khói hương bay lên trong câu hát vang vọng “về đây các anh ơi hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng trĩu nặng, về thăm lũy tre làng quê hương...” của ca khúc Linh thiêng Việt Nam, hàng ngàn bạn trẻ cùng lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo TP.HCM đã kính cẩn đặt lên từng ngôi mộ những ngọn nến thơm.

Thay mặt cho tuổi trẻ thành phố, bạn Phùng Thị Diệu Hương (Trường ĐH Kinh tế - luật, ĐH Quốc gia TP.HCM) đọc lời viếng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ: “Tuổi trẻ mãi không quên sự hi sinh to lớn và luôn tri ân các anh hùng liệt sĩ, để tuổi trẻ hôm nay luôn dấn thân trên những nơi khó, đảm nhận những phần việc quan trọng và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với quê hương, đất nước”.

Cùng lúc, hàng ngàn bạn trẻ TP.HCM đã đồng loạt có mặt tại bảy nghĩa trang liệt sĩ lớn trên nhiều quận, huyện của thành phố để dự lễ thắp nến tri ân.

Tại buổi lễ, đại diện các tỉnh, thành đoàn khu vực Đông Nam bộ đã tặng 700 lá cờ Tổ quốc cho đại diện Trung ương Đoàn để chuẩn bị tặng chiến sĩ, nhân dân Trường Sa trong hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương sắp tới.

Đoàn viên thanh niên thắp sáng ngọn đuốt tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố vào tối 25-4 -Ảnh: Thanh Tùng
Đoàn viên thanh niên thắp sáng ngọn đuốc tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ TP vào tối 25-4 - Ảnh: Thanh Tùng
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành phố vào đêm 25-4 -Ảnh: Thanh Tùng
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP vào đêm 25-4 - Ảnh: Thanh Tùng
Lãnh đạo Thành phố tại buổi lễ thắp nến tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố vào tối 25-4 -Ảnh: Thanh Tùng
Lãnh đạo thành phố tại buổi lễ thắp nến tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc tại Nghĩa trang liệt sĩ TP vào tối 25-4 - Ảnh: Thanh Tùng
Các đơn vị tặng cờ trong đêm tưởng niện các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành phố vào đêm 25-4 -Ảnh: Thanh Tùng
Các đơn vị tặng cờ trong đêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP vào đêm 25-4 - Ảnh: Thanh Tùng
Một tiết mục văn nghệ trong đêm tưởng niệm  -Ảnh: Thanh Tùng
Một tiết mục văn nghệ trong đêm tưởng niệm - Ảnh: Thanh Tùng

* Chiều cùng ngày, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã dẫn đầu đoàn đến thăm và tặng quà thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh (Q.Bình Thạnh), thiếu tướng Hà Thiệu (Q.Thủ Đức) và mẹ VN anh hùng Hồ Thị Vị (Q.9, TP.HCM).

Bí thư Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá Phạm Văn Trọng (Q.Bình Tân), trung tướng Nguyễn Văn Thành (Q.12) và mẹ VN anh hùng Phạm Thị Vân (H.Bình Chánh).  

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (phải) thăm hỏi sức khỏe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh trưa 25-4 - Ảnh: Quang Định
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh (phải) thăm hỏi sức khỏe thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh trưa 25-4 - Ảnh: Quang Định
Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên