17/04/2015 18:27 GMT+7

Xã đảo duy nhất của TP.HCM có điện quốc gia

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Ngày 17-4, đường dây cáp điện 22kV vượt biển Cần Giờ ra xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM) đã chính thức vận hành, cung cấp điện quốc gia cho hơn 4.600 người dân tại xã đảo duy nhất của TP.

Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà (bìa trái) và ông Lê Văn Phước - tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP - thực hiện nghi thức đóng điện dưới sự chứng kiến của ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy (thứ 2 từ trái qua), và lãnh đạo của EVN - Ảnh: Q.Khải

Dự án cáp ngầm vượt biển Cần Giờ do Tổng công ty Điện lực làm chủ đầu tư, điểm bắt đầu dự án từ thị trấn Cần Thạnh, cáp điện được chôn sâu dưới đáy biển từ 5-7 mét ra tới xã đảo Thạnh An dài khoảng 6km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 200 tỉ đồng. Công trình vận hành giúp ngành điện không còn phải bù lỗ hơn 10 tỉ đồng mỗi năm do chạy máy phát điện diesel.

Ông Lê Mạnh Hà (trái) và ông Lê Văn Phước thực hiện nghi thức gắn biển công trình cáp ngầm vượt biển Cần Giờ - Ảnh: Q.Khải

Theo chính quyền địa phương, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn khoảng 28% là hộ nghèo (theo tiêu chuẩn của TP), ngành nghề chủ yếu là đánh bắt và nuôi hải sản. Tại xã đảo Thạnh An còn ấp đảo Thiềng Liềng chưa có lưới điện quốc gia mà sử dụng điện năng lượng mặt trời.

Sau buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng và Phó chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà đã tặng quà cho 4 gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi phần quà gồm một đèn bàn tiết kiệm điện và 2 triệu đồng.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên