17/04/2015 19:23 GMT+7

​Khan hiếm vé tàu dịp lễ 30-4

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 17-4, ông Trần Minh Đức, phó giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn), cho biết hiện vé tàu chiều chẵn (Nam - Bắc) đã hết từ ngày 24-4 đến 29-4.

Người dân mua vé tàu tại Ga Sài Gòn tết Ât Mùi 2015 - Ảnh: Mậu Trường
Người dân mua vé tàu tại ga Sài Gòn dịp Tết Ất Mùi 2015 - Ảnh: Mậu Trường

Tàu chiều lẻ (Bắc - Nam) cũng hết vé từ ngày 30-4 đến 3-5 dù trước đó ngành đường sắt đã tăng cường thêm nhiều đoàn tàu. 

Ông Đức cho biết hiện đơn vị đang xin chủ trương bán thêm ghế phụ trên một số đoàn tàu để phục vụ nhu cầu của khách.

Trước đó, ngoài 10 đoàn tàu chạy thường xuyên hằng ngày, ngành đường sắt đã quyết định tăng thêm 25 đoàn tàu trong dịp lễ 30-4 và 1-5, chủ yếu là các đoàn tàu từ TP.HCM đi Nha Trang và ngược lại.

* Hai bến xe lớn tại TP.HCM là bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây cũng đã có kế hoạch phục vụ khách dịp lễ. Trong đó, bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) dự báo lượng khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 tăng khoảng 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo vào các ngày cao điểm 28, 29 và 30-4 đạt 48.000 - 50.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao là từ TP.HCM đi các tỉnh thành Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh), lượng khách tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái với ngày cao điểm hơn 44.000 lượt khách/ngày. Chủ yếu, khách tập trung đi những chặng ngắn đến các điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên