14/04/2015 20:16 GMT+7

Dân chặn xe trên QL1 phản đối nhà máy điện gây ô nhiễm

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Đến 21g10 ngày 14-4 vẫn đang diễn ra tình hình ùn tắc giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Hiện trường vụ việc người dân chặn xe phản đối tình trạng ô nhiễm ở Vĩnh Tân - Ảnh: GIA BÌNH
Hiện trường vụ việc người dân chặn xe phản đối tình trạng ô nhiễm ở Vĩnh Tân - Ảnh: GIA BÌNH

Người dân do quá bức xúc với tình trạng ô nhiễm bụi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (Trung tâm điện lực Vĩnh Tân) nên đã chặn xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1.

Các tài xế đậu xe thành hàng dài, nhiều người đóng cửa ca-bin ngồi bên trong hoặc bỏ đi xuống đường nghỉ ngơi.

“Người dân mỗi lúc một đông. Họ yêu cầu chấm dứt ô nhiễm mới chấm dứt chặn đường.”, anh Hải, một tài xế cho biết.

Trong ngày 14-4, trời gió to đã thổi bụi xỉ bay tràn lan tại khu vực gần nhà máy, dẫn đến việc người dân bức xúc kéo ra đường.

Cơ quan chức năng địa phương đã đứng ra ổn định tình hình, thuyết phục người dân bình tĩnh nhưng người dân vẫn không chịu giải tán.

Người dân yêu cầu phía Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phải cam kết dừng việc gây ô nhiễm, do tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài trong nhiều tháng qua nhưng không được giải quyết.

Một cán bộ có chức trách của địa phương cho biết tình hình đang rất phức tạp, rất đông công an đã có mặt để ổn định tình hình. 

Hiện trường vụ việc người dân chặn xe phản đối tình trạng ô nhiễm ở Vĩnh Tân - Ảnh: GIA BÌNH
Hiện trường vụ việc người dân chặn xe phản đối tình trạng ô nhiễm ở Vĩnh Tân - Ảnh: GIA BÌNH
Hiện trường vụ việc người dân chặn xe phản đối tình trạng ô nhiễm ở Vĩnh Tân - Ảnh: GIA BÌNH
Hiện trường vụ việc người dân chặn xe phản đối tình trạng ô nhiễm ở Vĩnh Tân - Ảnh: GIA BÌNH

Vào tháng 9-2014, tỉnh Bình Thuận lập một đoàn kiểm tra hiện trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy Vĩnh Tân 2. Huyện Tuy Phong cũng cũng lập một đoàn kiểm tra vào tháng 1-2015.

Sở Tài nguyên và môi trường Bình Thuận đã 3 lần tổ chức kiểm tra, gửi công văn yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt ngay việc phát khí thải, bụi chưa qua xử lý ra môi trường và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm. Đồng thời gửi công văn kiến nghị Tổng cục Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và môi trường Bình Thuận, trong quá trình hoat động của nhà máy, người dân thường xuyên phản ánh tình trạng phát sinh khí từ ống khói (chiều cao ống khói 210m, đường kính ống khói 7m).

Ngoài ra, bãi xỉ tạ đây đang tiếp nhận tro, xỉ phát sinh hàng ngày khoảng 1.500-2.000 tấn/ 1 tổ máy (đã đưa vào vận hành 2 tổ máy). Bãi xỉ có diện tích 64,7 ha thì đã đổ xỉ vào chiếm 15ha.

Sau khi kiểm tra nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, vào tháng 12-2014 Tổng cục Môi trường đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng (gồm 11 hành vi vi phạm).

Ông Đỗ Văn Thái, phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Bình Thuận, cho hay “tiền phạt thì họ đã đóng nhưng tình trạng ô nhiễm thì chậm khắc phục”. 

Vào lúc 21g24, ông Lê Ngọc Sanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong cho biết lãnh đạo huyện Tuy Phong đã có mặt tại nơi diễn ra sự việc để xử lý tình hình.

Cơ quan chức năng của huyện cũng đang phối hợp với công an tỉnh Bình Thuận tại hiện trường để bảo đảm không có chuyện đáng tiếc xảy ra.

Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 622 MW, được đặt tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), được Tập đoàn Điện lực VN (EVN) khởi công xây dựng vào ngày 8-8-2010 theo hình thức hợp đồng EPC do Tập đoàn Điện khí Thượng Hải - Trung Quốc (SEC) thi công.

Tổng vốn đầu tư của nhà máy này khoảng 23.477 tỷ đồng, sử dụng nhiên liệu than cám 6A Hòn Gai - Cẩm Phả. Đây là dự án thực hiện đầu tiên tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (gồm 4 nhà máy với tổng công suất thiết kế lên đến 5.600 MW).

Tổ máy 1 ngày 15-1-2014 hoà điện lần đầu vào lưới điện quốc gia, ngày 13-11-2014 hoàn thành vận hành tin cậy, ngày 30-1-2015 bắt đầu vận hành thương mại.

Tổ máy 2 ngày 7-9-2014 hoà điện lần đầu vào lưới điện quốc gia, ngày 21-1-2015 hoàn thành vận hành tin cậy, ngày 21-3-2015 bắt đầu vận hành thương mại.

 

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên