24/03/2015 17:31 GMT+7

Thu giữ súng săn lại làm rơi, một người trúng đạn

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Trong quá trình đưa súng về trụ sở, chẳng may ông Thanh đánh rơi súng xuống đất khiến súng bị cướp cò, đạn bắn trúng bụng một người dân.

Chiều 24-3, thượng tá Lê Vinh Quy - trưởng Công an huyện Cư Jut (Đắk Nông) - xác nhận khi đi làm nhiệm vụ, ông Hứa Văn Thanh - trưởng Công an xã Đắk Wil (Cư Jut) thu giữ một khẩu súng thể thao của người dân. 

Trong quá trình đưa súng về trụ sở, chẳng may ông Thanh đánh rơi súng xuống đất khiến súng bị cướp cò, đạn bắn trúng bụng một người dân.

Nạn nhân là ông Trần Văn Tuyên (39 tuổi, ở xã Đắk Wil) bị thương ở bụng, được ông Thanh và người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Sau đó, ông Tuyên được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để tiếp tục điều trị.  “Đến nay người dân bị đạn bắn trúng đã xuất viện về nhà và hai bên đã tự dàn xếp. Công an huyện không nhận được đơn khiếu nại của người dân nên không thụ lý điều tra” - thượng tá Quy thông tin.

Sự việc này cũng có dư luận khi đánh bài ăn tiền giữa ông Thanh và ông Tuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nổ súng. Ông Quy khẳng định “không có việc đó”.

“Theo báo cáo của ông Thanh, công an xã thu súng đưa về trụ sở và xảy ra tai nạn, không có chuyện đánh bài, xích mích rồi nổ súng. Việc xác minh của công an huyện cũng xác định báo cáo của trưởng Công an xã Đắk Wil là đúng” - ông Quy nói.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, ông Hứa Văn Thanh nói tối 6-3 ông nhờ một người dân tại khu vực biên giới giữa xã Đắk Wil với Vương quốc Campuchia dẫn đường để đi tuần tra dọc đường biên giới.

Trong lúc tuần tra phát hiện một người mang một khẩu súng thể thao đi săn nên đã tịch thu, người này bỏ chạy.

“Tôi chở, anh Tuyên ôm khẩu súng ngồi phía sau xe đưa về trụ sở để hôm sau đi giao nộp. Do không kiểm tra súng, đường đi gồ ghề nên xe bị té ngã nên súng cưới cò, bắn thẳng viên đạn vào bụng anh Tuyên. Tôi đã đưa anh Tuyên đi cấp cứu, hiện anh ấy đang hồi phục, không nguy hiểm nữa” - ông Thanh kể.

Hiện khẩu súng đã được giao nộp cho Công an huyện Cư Jut.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục