14/02/2015 08:40 GMT+7

Ngồi trên ghe gội đầu, bị máy ghe cuốn lóc da đầu

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Ngày 14-2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương vừa phẫu thuật cấp cứu một phụ nữ bị máy ghe cuốn lóc toàn bộ da đầu.

Bệnh nhân bị máy ghe cuốn lóc da đầu

Bệnh nhân tên Trần Thu H. (39 tuổi, ở ấp A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng máu chảy nhiều, phần da đầu bị lóc hết toàn bộ, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu để ghép da đầu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Huỳnh Thống Em - Trưởng khoa Ngoại chấn thương Chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết bệnh nhân bị lóc hết da đầu, phải phẫu thuật để ghép mạch máu vi phẫu, chuyển vạt da. Ca mổ kéo dài 9 giờ đồng hồ. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh và đang được theo dõi tích cực.

Tiếp xúc tại bệnh viện, người nhà của bệnh nhân H. nói gia đình chị sống trên tàu để tiện cho việc đi lại và buôn bán lúa, gạo.

Trưa hôm đó, chị H. ngồi gội đầu trên ghe đậu dưới sông, do ngồi gần máy ghe nên vô tình mái tóc dài của chị bị quấn vào vòng quay và lóc hết tóc, da đầu.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên