06/02/2015 09:47 GMT+7

​Tài sản tham nhũng phải bị tịch thu

VŨ THU HẠNH (Ban Nội chính trung ương)
VŨ THU HẠNH (Ban Nội chính trung ương)

TT - Sáng 5-2 tại Hà Nội, Ban Nội chính trung ương phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội thảo “Thu hồi tài sản tham nhũng - thực tiễn VN và kinh nghiệm quốc tế”.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp vào kết quả nghiên cứu chuyên đề về thu hồi tài sản tham nhũng do Ban Nội chính trung ương chủ trì thực hiện dưới sự hỗ trợ của chương trình viện trợ - Bộ Ngoại giao và thương mại Úc.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia phản biện độc lập, đại biểu đến từ các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Công ty tư vấn quản lý OCD (đại diện nhà tài trợ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu)...

Qua thảo luận, các ý kiến đều thống nhất cao rằng bên cạnh việc quan tâm đến mức độ nghiêm minh của hình phạt đối với các bị can, bị cáo và các biện pháp xử lý khác đối với người có hành vi tham nhũng, xã hội cũng đòi hỏi cần thiết phải thu hồi tài sản tham nhũng để trả về cho chủ sở hữu hợp pháp hoặc sung công quỹ nhà nước.

Nếu làm tốt được việc này sẽ có ý nghĩa lớn ở các phương diện như: làm giảm động cơ thu lợi bất chính từ hành vi tham nhũng; giúp các cơ quan chức năng truy tìm, phong tỏa, kê biên tài sản cất giấu, phương tiện của người tham nhũng; tạo điều kiện để phát hiện các mạng lưới tội phạm phức tạp, thu thập thêm bằng chứng về hoạt động phạm tội; thu được lợi ích bị chiếm đoạt để Nhà nước tái đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội...

Nhiều ý kiến gợi mở nhiều nội dung cần được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp hơn như: nhận diện đầy đủ hơn về hành vi tham nhũng với bản chất tham nhũng là khuyết tật vốn có của quyền lực (quyền lực chính trị, quyền lực hành chính, quyền lực kinh tế), từ đó chỉ ra mối liên hệ giữa hành vi tham nhũng với tài sản tham nhũng; luận giải đầy đủ hơn về tính khả thi của các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng, nhất là thu hồi tài sản tham nhũng không qua hoạt động tố tụng tư pháp; thu hồi tài sản tham nhũng trong lĩnh vực tư; thu hồi tài sản tham nhũng do người có chức vụ, quyền hạn không chứng minh được tài sản tăng thêm; làm rõ hơn tài sản thu về do thực hiện hình phạt bổ sung “phạt tiền” có phải là tài sản tham nhũng không; rút kinh nghiệm từ thực tiễn VN và tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để từ đó đề ra chính sách hình sự đối với tài sản tham nhũng trong tình hình hiện nay để thu hồi cao nhất tài sản tham nhũng.

VŨ THU HẠNH (Ban Nội chính trung ương)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên