28/01/2015 18:54 GMT+7

Đang làm rõ nguyên nhân máy bay quân sự UH-1 rơi

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TTO - Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, máy bay quân sự UH-1 mất liên lạc chỉ sau 8 phút cất cánh từ Tân Sơn Nhất để thực hiện kế hoạch bay huấn luyện.

Máy bay trực thăng UH1 được xác định rơi tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Đồ họa: Việt Anh
Máy bay trực thăng UH1 được xác định rơi tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Đồ họa: Việt Anh

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (TKCN) chiều 28-1 cho biết máy bay trực thăng UH-1 số hiệu 912 là của Trung đoàn 917, sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Máy bay rơi khi đang thực hiện bay huấn luyện theo kế hoạch từ trước theo đường bay: Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất.

Máy bay cất cánh lúc 7g15 phút ngày 28-1 và đã mất liên lạc sau 8 phút bay khi cách Trảng Bàng (Tây Ninh) 17km.

Một máy bay MI 171 đã được lệnh cất cánh lúc 7g 31 phút để tìm kiếm cứu nạn theo hành trình của trực thăng UH1 số hiệu 912.

Sau khi nhận thông tin phát hiện máy bay rơi tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, trực thăng MI 171 được lệnh cất cánh đến vị trí trên và xác định vị trí máy bay UH-1 rơi tại tọa độ 10,5009 độ vĩ Bắc - 106,3222 độ kinh Đông (thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh) và hướng dẫn các tổ tìm kiếm mặt đất đến hiện trường.

Để tìm kiếm, cứu nạn trực thăng UH-1, các lực lượng liên quan đã huy động 1.153 người (gồm 199 bộ đội và 954 dân quân), 2 máy bay trực thăng, 27 ô tô.

Máy bay UH 1 đã bị cháy toàn bộ, còn lại một ít phần đuôi. Tổ bay gồm 4 sỹ quan đã hy sinh. Hiện hội đồng điều tra tai nạn bay của Quân chủng Phòng không - Không quân đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chùm ảnh ghi nhận tại hiện trường dưới đây cho thấy nhiều mảnh vỡ từ máy bay văng nhiều nơi.

 

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên