24/01/2015 08:09 GMT+7

​Dân chủ trực tiếp của dân được coi trọng

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó bí thư Thành ủy TP - đồng tình với đánh giá dân chủ trực tiếp của nhân dân được coi trọng, cần tiếp tục tăng cường.

Đánh giá 15 năm thực hiện chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại hội nghị tổng kết do Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 23-1, một trong nhiều kết quả được nhấn mạnh là nhân dân đồng tình, hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả.

Nổi bật là phát huy dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, ở địa bàn dân cư được coi trọng, góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó bí thư Thành ủy TP - đồng tình với đánh giá dân chủ trực tiếp của nhân dân được coi trọng, cần tiếp tục tăng cường. Theo bà, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở sẽ là động lực để làm tốt các nhiệm vụ chính trị và ngược lại.

Bà Hà lưu ý cần khắc phục những tồn tại, theo đó không ít nơi xây dựng, ban hành nhiều loại quy chế, quy định, nội quy, quy ước là để đối phó, hiệu quả thấp. “Khi thanh tra, kiểm tra thấy có nhiều vấn đề mất dân chủ ngay trong nội bộ. Ở cơ quan xảy ra mất dân chủ, nội bộ sẽ lộn xộn” - bà Hà nói.

 

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên