03/01/2015 16:39 GMT+7

Điều trực thăng đi cứu nạn thuyền viên tàu Bulk Jupiter

T. PHÙNG - CHUNG THỦY - MAI THẮNG
T. PHÙNG - CHUNG THỦY - MAI THẮNG

TTO - Lúc 14g30 ngày 3-1, máy bay EC-225 Không quân Hải quân (thuộc Bộ Tư lệnh Hải Quân) đã xuất phát từ Vũng Tàu đi tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các thuyền viên tàu Bulk Jupiter bị chìm.

Máy bay EC-225 xuất phát đi cứu nạn chiều 3-1 - Ảnh: MAI THẮNG
Máy bay EC-225 xuất phát đi cứu nạn chiều 3-1 - Ảnh: MAI THẮNG

Chiều 3-1, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết đã tiếp nhận bếp trưởng, 2 thi thể của thuyền trưởng và thuyền viên tàu Bulk Jupiter. 16 thuyền viên khác của tàu Bulk Jupiter còn mất tích.

Trong ngày 3-1, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cũng đã có Công hàm gửi Đại sứ quán các nước Philippine, Malaysia và Brunei để phối hợp tìm kiếm các thuyền viên tàu Bulk Jupiter.

Trong ngày 2 và 3-1, đã có 8 tàu  gồm: SAR 413, HQ 608, CSB 4034 và các tàu hàng hải  Zim Asia, Pan Uno, Kota Nekad, OLNG Muttrah, Sea land Metetor tham gia tìm kiếm các thuyền viên tàu Bulk Jupiter.

* Lúc 6g ngày 3-1 tại vị trí  13,15 độ vĩ Bắc - 111,43 độ kinh Đông (cách Đông Bắc Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 160 hải lý), tàu hàng ATACAMA (quốc tịch Malta) có 1 thuyền viên bị đột quỵ, thuyền trưởng đề nghị cấp cứu khẩn cấp.

Lúc 12g30 cùng ngày, Vietnam MRCC  đã điều tàu SAR 27-01 xuất phát từ Nha Trang ra đón đầu tàu ATACAMA để tiếp nhận bệnh nhân chuyển vào bờ cấp cứu.

T. PHÙNG - CHUNG THỦY - MAI THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên