18/12/2014 17:09 GMT+7

Vớt được hai thi thể nghi thuyền viên của sà lan bị chìm

T.PHÙNG - DUY CÔNG
T.PHÙNG - DUY CÔNG

TTO - Vào lúc 12g10 ngày 18-12, tàu SAR 272 đã phát hiện, vớt được hai thi thể nghi là nạn nhân của sà lan chìm ĐN 0906 bị chìm từ ngày 13-12.

Lực lượng cứu hộ của tàu SAR 272 tiếp cận vớt 2 thi thể nghi là thuyền viên sà lan ĐN 0906 (ảnh từ tàu SAR 272)
Lực lượng cứu hộ của tàu SAR 272 tiếp cận vớt hai thi thể nghi là thuyền viên sà lan ĐN 0906 (ảnh từ tàu SAR 272)

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), hai thi thể được vớt tại vị trí 8,255 độ vĩ bắc -105,115 độ kinh đông, cách Hòn Khoai 20 hải lý về phía đông.

Tàu SAR 272 sẽ đưa hai thi thể về Năm Căn (Cà Mau) để nhận dạng.

Trước đó vào  khoảng 11g ngày 13-12, sà lan ĐN 0906 của Công ty Thượng Hải (trụ sở TP Biên Hòa - Đồng Nai) cùng năm thuyền viên chở 1.274 tấn cọc bêtông hành trình từ TP.HCM đến Bạc Liêu bị mắc cạn và mất liên lạc tại vị trí cách cửa sông Tranh Đề (Trần Đề) -  Định An khoảng 13km. 

Khu vực sà lan ĐN 0906 bị mất liên lạc (cuộc gọi cuối cùng từ sà lan) có gió cấp 6, cấp 7.

Đến 22g ngày 15-12, tàu cá BL 93104 do ông Lại Văn Thường (ấp 4, thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu) làm thuyền trưởng phát hiện và cứu vớt  được thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn và thuyền viên Nguyễn Văn của sà lan ĐN 0906 khi đang trôi dạt trên vùng biển cách đông nam đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 19 hải lý.

Hai người này đã được tàu SAR 413 tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và đưa về bờ.

Sau khi được cứu vớt, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho biết sà lan ĐN 0906 bị chìm lúc 15g ngày 13-12, cách phao luồng cửa Định An 5km.

Toàn bộ năm thuyền viên đã mặc áo phao rời sà lan và trôi dạt trên biển.

T.PHÙNG - DUY CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên