13/12/2014 14:19 GMT+7

Tàu bị cướp biển tấn công về đến Đồng Nai

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - 12g trưa 13-12, tàu VP Asphalt 2 đã về đến cảng Gas PVC Phước Thái (Long Thành, Đồng Nai) để trả hàng nhựa đường trên tàu.

Tàu VP Asphatl 2 đang trên hải trình về cảng ở Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, đoạn ngang qua khu vực phao số 0, vùng biển Vũng Tàu - Ảnh: Đông Hà

Trước đó, rạng sáng 7-12, trên vùng biển cách Singapore khoảng 70 hải lý, cách Malaysia khoảng 20 hải lý, tàu này đã bị cướp biển tấn công, khống chế toàn bộ thủy thủ gồm 16 người. 

Trong quá trình khống chế các thủy thủ, cướp biển đã bắn bị thương nặng thủy thủ Trần Đức Đạt, sau đó thủy thủ này đã tử vong.

Theo lời các thủy thủ tàu VP Asphalt 2, mục đích của nhóm cướp này là cướp hàng nhưng khi biết hàng là nhựa đường, không thể lấy được, bọn chúng đã quay sang lấy tiền, tài sản cá nhân của các thủy thủ. Nhóm cướp này có bảy tên lên tàu với hai hoặc ba khẩu súng cùng dao dài.

Trong sáng 13-12, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cử lực lượng lên tàu VP Asphalt 2 làm thủ tục nhập cảnh cho tàu và các thủy thủ, đồng thời ghi lời khai của họ.

Khi cập cảng Gas PVC Phước Thái, lực lượng công an của Bộ Công an đã có mặt để tiếp tục khám nghiệm hiện trường và ghi lời khai.

PV Tuổi Trẻ đã ghi lại cận cảnh con tàu này và những dấu vết bọn cướp để lại.

Bộ đội biên phòng tiếp cận tàu VP Asphalt 2 tại Vũng Tàu để làm thủ tục nhập cảnh và ghi lời khai của các thủy thủ - Ảnh: Đông Hà
Sĩ quan Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao đổi với thuyền trưởng tàu Asphalt 2 Hà Huy Toàn trên buồng lái tàu - Ảnh: Đông Hà
Sau khi đột nhập buồng lái, cướp biển đã cắt đứt máy liên lạc VHF - Ảnh: Đông Hà
Sau khi cắt đứt máy liên lạc VHF, cướp biển đã rút chìa khóa của hệ thống trực ca buồng lái và vô hiệu hóa hệ thống này - Ảnh: Đông Hà
Thuyền phó 1 Lương Văn Tuấn mô tả lại độ dài của con dao mà cướp biển đã dùng không chế anh cùng với ba khẩu súng khác khi anh này đang trực ca ở buồng lái - Ảnh: Đông Hà
Phòng ngủ của máy 3 Trần Đức Đạt - nơi anh được phát hiện bị bắn vào trán - Ảnh: Đông Hà

Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi lời khai của các thủy thủ tàu Asphatl 2 - Ảnh: Đông Hà

* Chiều 13-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phía nam (C45 B) và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã có mặt trên tàu VT Asphalt 2 để tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai ban đầu.

Hiện lực lượng chức năng vẫn còn làm việc trên tàu, tiếp xúc thuỷ thủ đoàn. 

 

 

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên