12/12/2014 12:41 GMT+7

​Nổi lên thủ đoạn lừa đảo “chạy việc làm”

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TTO - Đó là kết luận của thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - tại ngày làm việc thứ ba của HĐND tỉnh Đắk Lắk vào sáng 12-12.

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh Đắk Lắk sáng 12-12 - Ảnh: Trung Tân 

Cụ thể, trong phần báo cáo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2014, thiếu tướng Rơi nhấn mạnh: “Trong năm nổi lên thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chạy việc làm".

"Hiện cơ quan điều tra đang thụ lý bốn vụ án với 37 người bị hại, bảy tin báo liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chạy việc làm. Tổng số tiền các đối tượng lừa đảo chạy việc bị tố giác chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng” - ông Rơi thông tin.

Bên cạnh đó, theo ông Rơi, cũng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo thông qua dịch vụ bưu chính viễn thông.

Cá biệt, ông Rơi cũng thông tin tình trạng giết người thân trong gia đình “xảy ra khá phổ biến, có chiều hướng gia tăng, phản ánh sự xuống cấp nghiêm trọng của đạo đức xã hội, các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam".

Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi đã đưa ra “một số giải pháp trọng tâm tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới”.

Một trong những giải pháp đó là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội; lực lượng công an triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức…

 

 

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên