08/12/2014 11:51 GMT+7

Một người đàn ông đổ 20 lít xăng đốt ga Vinh

DOÃN HOÀ
DOÃN HOÀ

TTO - Sáng 8-12, một người đàn ông lạ mặt mang theo một can xăng khoảng 20 lít, đổ vào khu vực phòng chờ ga Vinh (Nghệ An) rồi châm lửa đốt.

Ga Vinh sau sự cố bị ném “bom xăng” - Ảnh: Doãn Hoà

Ông Trần Việt Dũng - phó ga Vinh cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7g40 sáng nay (8-12).

Thông tin ban đầu, thời gian trên một số nhân viên phòng bán vé ga Vinh phát hiện một người đàn ông đi xe máy từ ngoài cổng vào phòng đợi của ga Vinh mang theo một can nhựa khoảng 20 lít.

Người đàn ông này bất ngờ đổ xăng rồi bật lửa châm lửa đốt.

Ngọn lửa bốc lên nhanh khiến cán bộ nhân viên và một số hành khách đang mua vé tàu hoảng hốt bỏ chạy thoát thân.

Ngay sau đó, cán bộ ga Vinh cùng lực lượng bảo vệ đã dùng bình cứu hoả mini và vòi bơm nước chữa cháy. Vụ cháy làm hư hỏng một số bàn ghế, máy điều hoà, camera an ninh...

Trần nhà và điều hoà trong phòng chờ bị cháy đen - Ảnh: Doãn Hoà
Một số bàn ghế bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Doãn Hoà

Vụ việc làm hệ thống bán vé tàu bị tê liệt hơn 1 giờ đồng hồ. May mắn vụ hoả hoạn không có thương vong về người. Lực lượng bảo vệ ga Vinh đã kịp thời khống chế người đàn ông đổ xăng đốt và bàn giao cho Công an phường Quán Bàu.

Bước đầu, ngươi này tên Hoà (ngụ ở phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An).

Hành khách mua vé tàu bình thường sau sự cố ở phòng chờ và phòng bán vé - Ảnh: Doãn Hoà

Đến 11g trưa 8-12, nhân viên ga Vinh vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả vụ cháy, lau dọn khu vực phòng chờ đảm bảo việc bán vé tàu cho hành khách.

Hiện công an phường Quán Bàu đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

DOÃN HOÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên