29/11/2014 14:52 GMT+7

Bão số 4 cách bờ biển Bình Định - Khánh Hòa 150km

DUY THANH - XUÂN NGUYÊN
DUY THANH - XUÂN NGUYÊN

TTO - 14g ngày 29-11, vị trí tâm bão cách bờ biển Bình Định - Khánh Hòa khoảng 150km về phía Đông.  Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

 

Dự báo khoảng 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền Nam Bình Định - Bắc Khánh Hòa sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 01g ngày 30-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Gia Lai - Đắc Lắc. 

 Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Khẩn trương sơ tán dân vùng nuôi trồng hải sản

Lúc 10g30 sáng 29-11, các lực lượng chức năng của thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã ra các vùng nuôi trồng hải sản trên biển ở địa phương này để thông báo cho người dân chủ động chằng néo, giữ các lồng, bè nuôi tôm, cá.

 

Ngư dân thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đưa các phương tiện lên bờ tránh bão - Ảnh: DUY THANH
Đến 11g trưa nay 29-11, nhiều người nuôi trồng thủy sản ở thị xã Sông Cầu vẫn đang ở trên lồng bè lo chằng néo, gia cố. Họ phải vào bờ trước 14g30 theo lệnh của chính quyền để trú bão - Ảnh: DUY THANH
Trung tá Võ Tấn Bằng - phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu dùng loa tay ra biển kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão số 4 - Ảnh: DUY THANH

Cùng thời điểm, trung tá Võ Tấn Bằng - phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu - dùng loa tay lên ca nô thông báo cho ngư dân đưa tàu thuyền về nơi tránh trú.

Tại khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Vũng Chào (xã Xuân Phương), nhiều tàu thuyền, nhiều tàu thuyền đã vào bờ neo đậu. 

Lúc 12g cùng ngày, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát từ Bình Định đã vào đến thị xã Sông Cầu và đến kiểm tra tình hình phòng chống cơn bão số 4 tại âu tàu xã Xuân Thịnh (thị xã Sông Cầu). 

Trước đó, Đoàn công tác của Trung ương do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định và kiểm tra tình hình thực hiện các phương án ứng phó với cơn bão số 4. 

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát phát biểu chỉ đạo tại buổi họp - Ảnh: XUÂN NGUYÊN

Qua làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định và kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền, bố trí tàu cá neo đậu trú tránh bão tại Cảng cá Quy Nhơn, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đánh giá cao  phương án chuẩn bị ứng phó cơn bão số 4 của tỉnh Bình Định và yêu cầu tỉnh cần tiếp tục duy trì việc kêu gọi tàu cá và hướng dẫn ngư dân di chuyển phương tiện thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng bão số 4 có sức gió không quá mạnh, song công tác ứng phó không được chủ quan.

"Nếu bão giữ nguyên hướng như dự báo thì sẽ đổ bộ vào vùng nam TP Tuy Hòa của Phú Yên. Tôi nhận định bão đổ bộ đúng lúc triều cường dâng cao khoảng 2m, cộng 2-4m của sóng nên các điểm dân cư sát biển bị đe dọa. Tốt nhất Phú Yên khẩn trương sơ tán dân vùng triều cường về nơi an toàn”, ông Phát yêu cầu.

DUY THANH - XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên