10/11/2014 11:36 GMT+7

Quần nát khu vực biển vẫn chưa thấy 8 thuyền viên

DUY THANH
DUY THANH

TTO - “Chúng tôi đã quần thảo nát khu vực biển này, nhưng chưa phát hiện tung tích của tám thuyền viên mất tích”.

Tàu cứu nạn SAR 27-01 thường trực tại hiện trường trong 2 ngày qua để tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích - Ảnh: Duy Thanh

Sáng 10-11, Cục trưởng Cục hàng hải VN Nguyễn Nhật cùng lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN (MRCC), Cảng vụ hàng hải Nha Trang đã đến vùng biển nơi tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, cách bờ biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 15 hải lý về phía đông nam.

Ông Đinh Nhiên - thuyền trưởng tàu cứu nạn SAR 27-01 của MRCC - cho biết hiện có bảy tàu tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

“Chúng tôi đã quần thảo nát khu vực biển này, nhưng chưa phát hiện tung tích của tám thuyền viên mất tích” - ông Nhiên cho biết.

Trước đó, lực lượng cứu nạn đã phát hiện, vớt một số phao, vật nổi từ tàu Phúc Xuân 68.

Tại tọa độ tàu Phúc Xuân 68 chìm, độ sâu là 84-92m.

Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật (bìa trái) tặng quà cho lực lượng của tàu cứu nạn SAR 27-01 - Ảnh: Duy Thanh

Ông Nguyễn Nhật đã động viên các thuyền viên tàu SAR27-01, hai tàu của Bộ đội biên phòng Khánh Hòa tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Ông Nhật yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung quan sát, cố gắng hết sức để tìm kiếm các nạn nhân.

Kiểm tra các vật dụng của tàu bị chìm Phúc Xuân 68, được tàu SAR 27-01 vớt được - Ảnh: Duy Thanh

Trao đổi với báo chí, ông Nhật cho biết trước mắt việc tìm kiếm vẫn tiếp diễn và mở rộng thêm.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Nhật nói công việc điều tra đang được Cảng vụ hàng hải Nha Trang tiến hành và phải chờ kết quả điều tra mới công bố được.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên