20/10/2014 10:16 GMT+7

Hàng chục thanh niên chặn xe khách chạy QL 14 bằng đá tảng

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Lại có thêm hai xe khách của Nhà xe Cô Hai (TP.HCM) bị ném đá vỡ kính khi đang chạy trên quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông rạng sáng 20-10.

Xe Cô Hai bị ném đá vỡ kính vào tối 24-9 - Ảnh nhà xe cung cấp
Xe Cô Hai bị ném đá vỡ kính vào tối 24-9 - Ảnh nhà xe cung cấp

Sau đó, một nhóm thanh thiếu niên gần 20 người tiếp tục dùng cây gỗ, đá tảng chặn xe gây ách tắc gần 2g đồng hồ trên quốc lộ 14.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thịnh - Trưởng công an huyện Đắk Song - xác nhận có việc tạm giữ 5 thanh niên có hành vi ném đá vào xe khách vào rạng sáng 20-10.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Ông Lê Văn Tám, chủ doanh nghiệp tư nhân Cô Hai cho biết: Khoảng 1g sáng 20-10, khi 3 xe khách của doanh nghiệp đang chạy trên quốc lộ 14 (hướng Đắk Nông - TP.HCM) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá tới tấp vào xe đang chạy.

Sự việc bất ngờ khiến hành khách trên xe hoảng loạn. Hai xe khách của nhà xe bị vỡ kính chắn gió, vỡ đèn. Rất may không có người bị thương.

Ông Tám cho biết thêm: Ba xe của nhà xe Cô Hai đi cách nhau mấy trăm mét. Khi xe thứ nhất bị ném đá vào kính chắn gió đã điện báo cho xe sau. Khi nhóm thanh niên này tiếp tục ném đá vào xe, tài xế cho xe dừng lại để đuổi bắt.

Bị truy bắt, nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy, để lại hai xe máy tại hiện trường. Một lúc sau thì nhóm này quay lại dùng cây gỗ, đá tảng chặn trên đường, đe doạ tài xế để “giải cứu” xe máy. Tuy nhiên vì có nhiều hành khách bảo vệ, báo công an nên nhóm thanh thiếu niên này đã bỏ đi.

Sự việc đã làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 14 khoảng 2g đồng hồ. Ngay sau khi xuống hiện trường, Công an huyện Đắk Song đã điều tra, truy bắt tại chỗ 5 thanh thiếu niên, đồng thời tiếp tục điều tra những người liên quan khác.

"Các tài xế cũng phải làm việc với công an nên mãi đến khoảng 8g sáng nay, các xe mới tiếp tục chở khách về TP.HCM được” - ông Tám thông tin.

Theo ông Tám, tình trạng ném đá xe khách trên quốc lộ 14 làm tốn nhiều tiền của nhà xe, gây nguy hiểm tính mạng của hành khách rất mong cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm.

Một tài xế thường qua tuyến đường này cho biết, sau khi báo chí thông tin nhiều thanh thiếu niên bị bắt vì ném đá xe khách tại huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) thì tình trạng này có lắng xuống.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây nạn ném đá xe khách lại tiếp tục xảy ra thường xuyên hơn. Khu vực mà các xe khách bị ném đá thường xuyên nhất là từ huyện Đắk Song (Đắk Nông) về Bù Đăng (Bình Phước).

Trước đó ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) đã bắt khẩn cấp 3 thanh thiếu niên ném đá xe khách gồm: Vũ Phi Hùng (18 tuổi), Điểu Đông (17 tuổi) và Điểu Tô (16 tuổi), cùng trú xã Quảng Tân,Tuy Đức, Đắk Nông để điều tra hành vi Huỷ hoại tài sản.

Sự việc xảy ra khoảng 22g30 tối 13-10, anh Nguyễn Quốc Đạt (32 tuổi, trú huyện Hoài An, Bình Định) lái xe tải qua thị trấn Kiến Đức (Đắk R’Lấp) thì bị ba thanh thiếu niên trên đi ngược chiều ném đá vỡ kính chắn gió.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục