02/09/2014 05:34 GMT+7

Trắng đêm cấp cứu nạn nhân xe khách lao xuống vực

XUÂN LONG – MINH QUANG – KHIẾT HƯNG
XUÂN LONG – MINH QUANG – KHIẾT HƯNG

TTO CẬP NHẬT LIÊN TỤC - Đến 3g sáng 2-9, số người chết trong vụ xe khách lao xuống vực sâu tại Lào Cai đã là 12 người, 41 người khác bị thương.

3g30 sáng, Bác sĩ tại bệnh viên đang chăm sóc sức khoẻ cho các nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Khánh
3g30 sáng, Bác sĩ tại bệnh viên đang chăm sóc sức khoẻ cho các nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Khánh

Suốt đêm 1 đến sáng 2-9, toàn bộ các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lào Cai cùng kíp bác sĩ được tăng cường khẩn cấp từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã phải luôn tay cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại Km19, Quốc lộ 4D.

Từng nạn nhân được thăm khám và chỉ định chụp chiếu, mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Phóng viên Tuổi Trẻ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng làm 12 chết, 41 người bị thương.

Tại hiện trường, tất cả các lực công an, cảnh sát giao thông vẫn đang thực hiện các bước phong tỏa hiện trường.

Ghi nhận ban đầu cho thấy ôtô 4 chỗ va chạm với xe khách đang nằm trên vệ đường hư hỏng nặng.

Riêng xe khách vẫn nằm sâu dưới đáy vực, cách mặt đường khoảng 200m. Nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp triền núi xuống đến đáy vực.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong số hơn 30km đường đèo từ Sa Pa về Thành phố Lào Cai, điểm cua tay áo tại km số 19 - nơi xảy ra tai nạn là khúc cua nguy hiểm nhất.

“Đó cũng là đoạn có vực sâu nhất” - anh Nguyễn Tuấn Anh, huyện Sa Pa, người có bạn gặp nạn trong chuyến tai nạn kinh hoàng xảy ra lúc 6g30 tối 1-9, cho biết. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ lúc 3g sáng 2-9, Đại tá Nguyễn Thiện Tuấn, trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết đến cùng thời điểm có 12 người chết, 41 người bị thương.

“Toàn bộ số người tử nạn và người bị thương đã được đưa về các bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu khẩn cấp” - ông Tuấn cho hay.

Ngay trong đêm, bên cạnh công tác cấp cứu nạn nhân, cơ quan điều tra đã lấy lời khai nhân chứng, nạn nhân để đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn.

3g30 phút sáng 2-9, khi phóng viên Tuổi Trẻ trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai - nơi tiếp nhận toàn bộ số nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa tới cấp, tại đây các bác sĩ, điều dưỡng của các khoa Chấn thương, Hồi sức cấp cứu vẫn đang căng mình chạy đua cấp cứu các nạn nhân.

Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ số hành khách đi trên xe bị nạn đều đến từ các tỉnh thành khác nhau, trong đó có nhóm đi du lịch theo đoàn.

Cho đến 3g sáng 2-9, nhiều gia đình có người thân gặp nạn vẫn chưa kịp lên tới Lào Cai. Những người trực tiếp trông nom, chăm sóc cho những người bị thương chủ yếu là bạn thân tại Lào Cai được gia đình từ nhiều địa phương nhờ giúp đỡ.

“Nhiều bệnh nhân lắm. Từ gần 7g tối khi chúng tôi nhận được được thông tin thì cả khoa tập trung xe và nhân viên tới hiện trường. Riêng khoa Ngoại Chấn thương đã tiếp nhận 26 người bị nạn, trong đó đã phân loại chuyển 1 bệnh nhân bị chấn thương nhẹ sang điều triện tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Lao Cai, chuyển 8 bệnh nhân chấn thương nặng sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - thận Nhân tạo để điều trị tích cực” - bà Đỗ Thị Thanh Hải, điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại chấn thương, cho biết.

Theo bà Hải, đến 3g sáng hiện vẫn còn 17 nạn nhân nằm điều trị tại khoa, nhưng mức độ chấn thương và tiên liệu sức khỏe ổn định.

“Trong 17 nạn nhân còn nằm điều trị tại khoa có 7 trường hợp bị gẫy xương, trong đó có 2 trường hợp vị vỡ xương chậu” - bà Hải cho biết.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - thận Nhân tạo, nhiều bệnh nhân đang phải hồi sức tích cực và đều trong tình trạng đa chấn thương.

Hơn 4g sáng, sau khi tạm nghỉ việc thăm khám và chỉ đạo mổ cấp cứu các nạn nhân, ông Vũ Anh Dũng, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo nói: “Nhiều nạn nhân bị thương nặng lắm. Chúng tôi nhận 8 nạn nhân thì một nạn nhân khi tới viện đã tử vong, 7 nạn nhân hiện đang trong tình trạng đa chấn thương, sốc chấn thương, mức độ tổn thương rất nặng và đều trong tình trạng phải hồi sức tích cực. Ngay trong đêm chúng tôi đã phải mổ phẫu thuật cho 4 trường hợp”-ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) xe khách BKS 29B 08582 của công ty Sao Việt bị nạn xuất bến Mỹ Đình vào lúc 17g30 ngày 30-8 với lệnh xuất bến có điểm cuối là TP Lào Cai.

        Từ hiện trường vụ tai nạn,  ông Đỗ Văn Bằng - Giám đốc Công ty Sao Việt - cho biết phần lớn hành khách trên xe là sinh viên, người đi du lịch dịp Quốc khánh 2-9.

Ngoài một số người là khách du lịch từ TP HCM đi Sa Pa, những người còn lại chủ yếu ở Hà Nội.

Xe dự định về Hà Nội trong đêm 1-9 nhưng gặp nạn khi đang trên đường từ Sa Pa về TP Lào Cai thì va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang biển số Hải Phòng ở khúc cua hẹp.

     Mặc dù chiếc xe bị nạn chỉ được phép chạy tới TP Lào Cai có  lệnh chạy tăng cường đến TP Lào Cai trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh nhưng theo ông Bằng, chiếc xe đến Sa Pa do nhu cầu của hành khách muốn đến thăm quan điểm du lịch này. (T.PHÙNG)

 

Khoa ngoại chấn thương đang điều trị cho 17 nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Khánh
Khoa ngoại chấn thương đang điều trị cho 17 nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Các nạn nhân nằm điều trị  tại Khoa ngoại chấn thương - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các nạn nhân nằm điều trị tại Khoa ngoại chấn thương - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Các nạn nhân nằm điều trị  tại Khoa ngoại chấn thương - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các nạn nhân nằm điều trị tại Khoa ngoại chấn thương - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Một nạn nhân bị gẫy chân đang được nẹp gỗ cố định vết thương - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một nạn nhân bị gẫy chân đang được nẹp gỗ cố định vết thương - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Vẻ lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên mặt của gười nhà nạn nhân Nguyễn Trà My, ảnh chụp lúc 4g sáng ngày 2-9 - Ảnh: Nguyễn Khánh
Vẻ lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên mặt của gười nhà nạn nhân Nguyễn Trà My, ảnh chụp lúc 4g sáng ngày 2-9 - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Một nạn nhân nằm vẫn còn bất tỉnh tại Khoa ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Ảnh: Nguyễn Khánh
Một nạn nhân nằm vẫn còn bất tỉnh tại Khoa ngoại chấn thương - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Tại Khoa hồi sức tích cực có 8 người nhập viện tuy nhiên một nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Nguyễn Khánh
Tại Khoa hồi sức tích cực có 8 người nhập viện tuy nhiên một nạn nhân đã tử vong - Ảnh: Nguyễn Khánh

 

Nạn nhân Nguyễn Quang Dũng sinh viên năm thứ 4 quê Thanh Trì (Hà Nội) nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Ảnh: Nguyễn Khánh
Nạn nhân Nguyễn Quang Dũng sinh viên năm thứ 4 quê Thanh Trì (Hà Nội) nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Ảnh: Nguyễn Khánh
XUÂN LONG – MINH QUANG – KHIẾT HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên