01/03/2014 14:58 GMT+7

Vùng 2, Vùng 3 Hải quân ra quân bảo vệ chủ quyền biển đảo

MAI THẮNG - TẤN VŨ - ĐĂNG NAM
MAI THẮNG - TẤN VŨ - ĐĂNG NAM

TTO - Cùng với các đơn vị trong toàn quân, đúng 8 giờ sáng 1-3, lễ ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã bắt đầu.

Dịp này, Bộ Tư lệnh cũng đã triển khai nhiệm vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2014 cho các đơn vị.

ee2XJgZw.jpgPhóng to
Đội quân kỳ quyết thắng duyệt qua lễ đài - Ảnh: Mai Thắng

Chuẩn đô đốc Mai Tiến Tuyên, chính ủy vùng, thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng đã phát động phong trào thi đua “Luyện giỏi rèn nghiêm, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”. Trước mắt, toàn vùng thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất” và thi đua đột kích “Kỷ cương, an toàn, trách nhiệm” chào mừng 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ của lễ ra quân huấn luyện, thừa ủy quyền của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc Phạm Xuân Điệp, phó tư lệnh Hải quân, đã trao cờ thi đua huấn luyện giỏi cho Lữ đoàn 171 và trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị có thành tích trong hội thi mô hình học cụ; tổ chức đồng diễn thể dục và 16 động tác võ.

Năm 2014, Vùng 2 Hải quân tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu”, tập trung thực hiện tốt đột phá: “Làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, thực hiện quy tắc an toàn”; lấy chiến trường làm thao trường, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng chính quy hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

Vùng 3 Hải quân: làm chủ vũ khí, thiết bị

Sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân long trọng tổ chức lễ ra quân và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2014. Đây là đợt thi đua cao điểm hải quân Vùng 3 với tiêu chí “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất” chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014).

Sáng sớm, quân cảng Vùng 3 với hàng trăm chiến sĩ trang phục chỉnh tề, sếp hàng thẳng sẵn sàng duyệt đội quân danh dự. Dưới nước, hàng chục tàu chiến, xuồng tên lửa được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy để đón mừng lễ ra quân huấn luyện với khí thế mới thắng lợi mới.

Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện đầu năm 2014, Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết cho biết cán bộ chiến sĩ Vùng 3 luôn quán triệt sâu sắc phương châm, tư tưởng chỉ đạo, các đột phá về công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị. Đoàn kết khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức huấn luyện. Hoàn thành 100% nội dung chương trình đề ra, chất lượng huấn luyện nâng lên, nhất là công tác làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật, vũ khí khí tài mới, huấn luyện hợp đồng theo phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nâng cao sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đặc biệt là bảo vệ biển, đảo, xây dựng vùng cách mạng chính quy tinh nhuệ và hiện đại.

“Cán bộ chiến sĩ vùng luôn nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, của nước ngoài đối với biển Đông. Sẵn sàng chấp nhận chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc” - Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết nói.

rxGtUtq0.jpgPhóng to
Các chiến sĩ Vùng 3 Hải quân duyệt binh trong lễ ra quân huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2014 - Ảnh: Tấn Vũ
WbdQC8wP.jpgPhóng to
Ngay sau lễ ra quân, hội thao đua thuyền của các chiến sĩ Vùng 3 được tổ chức rất sôi nổi và hào hứng - Ảnh: Tấn Vũ
MAI THẮNG - TẤN VŨ - ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên