03/12/2012 17:37 GMT+7

Siêu bão Bopha áp sát Biển Đông

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Một cơn bão hiếm có tên quốc tế Bopha đạt cấp siêu bão có thể trở thành bão số 9 tiến vào biển Đông vào ngày 6-12, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo ngày 3-12.

dEoRrUzq.jpgPhóng to
Vị trí và đường đi của bão Bopha - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày 3-12, bão Bopha hoạt động ngoài khơi vùng biển phía đông nam Philippines, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 460km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật cấp 17-18. Siêu bão Bopha di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ khá nhanh 25 km/giờ. Dự báo đến ngày 5-12, bão cách đảo Mindiro (Philippines) khoảng 130km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 13-14 và ngày 6-12 bão sẽ vào biển Đông, trở thành bão số 9.

Ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định đây là cơn bão hiếm vì xuất hiện ở vĩ độ khá thấp (dưới 7 độ vĩ bắc). Sau khi vào biển Đông, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, đe dọa khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sau đó bão sẽ suy yếu. Tuy nhiên bão sẽ gây thời tiết xấu trên biển, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa khi bão vào biển Đông.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí ở vịnh Bắc bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên