19/03/2007 00:37 GMT+7

Cựu hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu từ trần

TTXVN
TTXVN

TT - Sau gần một tháng lâm bệnh nặng, mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) tận tình cứu chữa nhưng do tuổi già sức yếu, cụ Nguyễn Phước Vĩnh Giu - cựu hoàng tử của triều đại nhà Nguyễn, con của nhà vua yêu nước Thành Thái và là bào đệ của nhà vua yêu nước Duy Tân - đã từ trần tại Bệnh viện 121 lúc 6g30 ngày 18-3, hưởng thọ 85 tuổi.

Linh cữu quàn tại tư gia ở khu đô thị Phú An, nam sông Cần Thơ, P.Phú Thứ, Q.Cái Răng. Lễ viếng bắt đầu từ 17g ngày 18-3, sau đó di quan hỏa táng tại nghĩa trang Phật học TP Cần Thơ.

Do vua Thành Thái và người kế vị là vua Duy Tân có tinh thần yêu nước, không khuất phục thực dân Pháp xâm lược nên năm 1916 cả hoàng tộc đã bị thực dân Pháp phế truất và bị đi đày ở nước ngoài. Sau 31 năm lưu đày, tháng 5-1947, toàn bộ gia quyến của cựu hoàng đã trở về VN. Sau đó, ông Vĩnh Giu không chọn con đường xuất dương như bao cựu hoàng tử khác mà ở lại VN. Năm 1951 ông kết hôn với bà Lý Ngọc Hoa và chọn Cần Thơ (quê vợ) để sinh sống cho đến cuối đời.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên