25/06/2014 00:01 GMT+7

Lên Điện Biên đi chợ phiên Xá Nhè và Tả Sìn Thàng

congtien_canbiet
congtien_canbiet

Cần biết - Nếu có dịp về huyện Tủa Chùa của tỉnh Điện Biên, du khách sẽ có những trải nghiệm thật bất ngờ bởi phong cảnh nơi đây thật hữu tình, thơ mộng cùng với những sản vật đặc trưng như rượu Mông Pê, thắng cố, gà chạy bộ, chè cổ thụ…

Điều đặc biệt nhất làm du khách không thể quên khi về Tủa Chùa đó chính là hai chợ phiên nhiều màu sắc và hấp dẫn: chợ phiên Xá Nhè và chợ phiên Tả Sìn Thàng. Đến đây, du khách sẽ được tìm hiểu phong tục tập quán, trang phục, nét sinh hoạt và được sống trong bầu không khí trong lành, đầy thân thiện của dân bản địa.

Chợ phiên Xá Nhè và chợ phiên Tả Sìn Thàng 6 ngày họp 1 lần nhưng mỗi chợ được tổ chức vào những ngày khác nhau. Chợ phiên Xá Nhè họp chợ vào ngày con gà và con mèo (ngày Dậu, ngày Mão), chợ họp ở trung tâm xã Xá Nhè cách thị trấn Tủa Chùa 15km, chợ Xá Nhè mới được thành lập cách đây vài năm. Khác với chợ Xá Nhè thì chợ Tả Sìn Thàng họp ở thung lũng Tả Sìn Thàng, có từ thời Pháp thuộc, chợ họp vào các ngày con chuột và con ngựa (ngày Tý, Ngọ). Hai chợ phiên như những ngày hội đặc sắc của đất và người nơi đây.

Uaw6UMt8.jpg

Khách du lịch sẽ rất ấn tượng khi được ngắm nhìn những bộ trang phục đặc sắc của các dân tộc ở chợ phiên bởi sự đa sắc của những chiếc váy xòe người Mông, màu đỏ của dân tộc Mông đỏ, màu trắng của dân tộc Mông trắng, khăn áo ngũ sắc truyền thống của người Dao, cùng với những chiếc thắt lưng điệu đà, áo màu xanh lá cây, giày khâu màu đỏ của người Xạ Phang...; tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc vô cùng đẹp mắt. Không chỉ vậy, từng nét hoa văn, họa tiết trang trí trên trang phục của đồng bào dân tộc ở đây vô cùng tinh xảo, cầu kỳ, màu sắc kết hợp hài hòa tạo nét riêng cho mỗi dân tộc, có dân tộc thì dùng họa tiết hình gấu, hình chó, có dân tộc dùng hoa văn hình con thoi, hình hoa thị, hình con ốc, hình vuông, hình chữ T...; đây thực sự là một địa điểm lý tưởng cho những du khách thích khám phá, tìm hiểu trang phục của các đồng bào.

cA6F8wmu.jpg

Đến phiên chợ, du khách còn có thể dạo quanh chợ và mua những sản vật đặc trưng “cây nhà lá vườn”. Những sản vật này đều do những người dân trong vùng tự trồng, nuôi, hái trong vườn, rừng như: lợn, gà, măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, rau củ, đỗ tương,... Đến chợ không mua chỉ thưởng thức thôi cũng đã “đầy túi” rồi. Người dân nơi đây rất thân thiện, chất phác, họ ít khi mặc cả, thích bán thì bán, thích mua thì mua chứ không kỳ kèo bớt một thêm hai.

Khi đã thấm mệt, du khách có thể dừng lại ở quán nhỏ nào đó và thưởng thức thắng cố cùng rượu Mông Pê. Rượu Mông Pê là một loại rượu nổi tiếng của vùng được chưng cất từ hạt ngô ủ men lá, rượu rất thơm, nồng mà dịu, mạnh mà không choáng khiến người uống lúc nào cũng lâng lâng, say mà vẫn tỉnh, tỉnh mà vẫn say.

Chợ phiên ở đây khác hẳn với chợ ở miền xuôi của người Kinh, bởi chợ không chỉ là nơi mua bán, tụ họp mà còn là ngày hội thực sự đối với người dân nơi đây. Đi chợ là đi chơi, là giao lưu, chọn bạn đời nên không ai tất bật, vội vã. Các chàng trai giắt lưng chiếc sáo, chiếc khèn để tìm cơ hội gửi gắm lòng mình tới người thương; còn các cô gái ra dáng đảm đang, khéo léo, rồi họ gặp gỡ làm quen, mến nhau thì hẹn phiên chợ tới, nhiều đôi nên nghĩa vợ chồng. Đàn ông có gia đình lại có thú vui khác, họ kéo bạn bè vào quán lá với vài món đơn sơ, vui ngả nghiêng với men rượu ngô thơm lan tỏa và cao hứng hát hò, thổi khèn, múa lượn,… Các chị em thì túm năm, tụm ba trò chuyện hay cùng nhau trao đổi hàng hóa bên sạp hàng.

KWfm9Yby.jpg

Chợ họp từ sáng sớm nhưng đông nhất lại là tầm 11-12 giờ trưa. Chỗ này người Kinh mua các sản vật địa phương, chỗ kia người Mông túm tụm bên chai, lọ, kim chỉ, bên kia là hàng xôi 7 màu, mùi thơm của chảo thắng cố sôi sùng sục, góc bên này lại bày các loại bánh đặc trưng của đồng bào…; tất cả những mảnh ghép đơn giản ấy đã tạo nên một không khí nhộn nhịp, sống động xua tan đi bầu không khí yên ả của vùng núi rừng Tây Bắc. Khi ra về, trên khuôn mặt của bà con luôn nở nụ cười tươi sáng.

Chợ phiên Xá Nhè và chợ phiên Tả Sìn Thàng là nơi người dân bản địa giao lưu, trao đổi hàng hóa, gửi gắm tình cảm; là điểm hẹn của khách thập phương sau hành trình vạn dặm về Tủa Chùa để đắm chìm vào cảnh chợ sôi động nhiều màu sắc, để được gặp gỡ, trò chuyện với đồng bào người dân tộc và thưởng thức những đặc sản nơi đây.

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

congtien_canbiet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên