Vì tin tưởng cửa hàng nên tôi không kiểm tra hạn sử dụng của sản phẩm. Đến khi đem ra dùng, nhìn thấy hình Văn Quyến, Beckham trên vỏ lon nước ngọt kèm theo hàng chữ "khai lộc đầu xuân", "bóng đá"... tôi mới để ý đến hạn dùng của các lon nước ngọt này.
Thật là đáng sợ, những lon nước ngọt tôi mua đều ghi hạn sử dụng là tháng 5-2005 hoặc tháng 8-2005. Như vậy, loại đồ uống (vốn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng) dù đã quá hạn sử dụng đến hơn một năm mà vẫn bị những người kinh doanh thiếu lương tâm đem ra bán, bất chấp qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm...
Dù dư luận đã liên tục báo động nhưng tình trạng bán thực phẩm, đồ uống quá hạn sử dụng vẫn diễn ra khá phổ biến, chẳng những ở vùng sâu vùng xa mà còn ngay tại thị trường TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận