Thế nhưng hiện nay, đối tượng cần được trợ giúp này rất đông mà sự phát hiện, phản ánh trên mặt báo và được nhận tài trợ của những nhà hảo tâm còn hạn chế nên vẫn còn nhiều HS hiếu thảo, học giỏi chưa có cơ hội học đại học dù đã trúng tuyển. Còn chính sách của Nhà nước hiện nay mới chỉ miễn giảm học phí và cho vay học phí với đối tượng là sinh viên gia đình chính sách, khó khăn, nhưng cũng rất hãn hữu, nhỏ giọt.
Vì vậy, cùng với các báo, các mạnh thường quân, rất cần có chính sách của Nhà nước để tạo điều kiện cho đối tượng HS nghèo đã trúng tuyển đại học hằng năm được vay tiền nhập học.
Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy chính sách cho vay học phí đại học có lợi đối với cả quốc gia lẫn đối tượng thụ hưởng. Như ở Singapore, không kể khoản tài trợ không hoàn lại, chính phủ nước này còn cho cả sinh viên nước ngoài được vay học phí, sinh hoạt phí với mức bình quân 10.000 đôla Sing (xấp xỉ 100 triệu đồng/năm/sinh viên) chỉ với điều kiện khi tốt nghiệp phải làm việc ở doanh nghiệp Singapore ba năm và trả nợ trong 20 năm.
Nhờ chính sách cho vay học phí này mà đang có cả ngàn sinh viên VN theo học tại các trường đại học công lập lớn ở đảo quốc này. Trong khi đó, đối với HS nghèo hiếu học ở nước mình đến giờ này vẫn chưa có chính sách cho vay chi phí học tập đại học từ năm đầu nên nhiều em trúng tuyển mà không dám nhập học!
Tất nhiên khó khăn muôn thuở đối với một nước còn nghèo như ta vẫn là vấn đề nguồn vốn cân đối. Song, với nhu cầu vay của mỗi tân sinh viên con nhà nghèo chỉ từ 10 - 15 triệu đồng/năm có thấm tháp gì so với số tiền khổng lồ đang bị bọn tham nhũng xà xẻo, chiếm đoạt hoặc bị “đốt” trong các chốn ăn chơi của đối tượng “sành điệu” con nhà giàu?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận