04/05/2008 05:20 GMT+7

Tiền vệ Trần Thanh Trường vẫn phải thở bằng máy

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Chiều 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Đồng Lập, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao & du lịch kiêm trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Hoàng Kiên Giang (NHKG), cho biết tiền vệ Trần Thanh Trường, người bị sét đánh nặng nhất, vẫn đang nằm cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng còn thở máy.

wUmrzAb4.jpgPhóng to
Đại diện Công ty Nguyễn Hoàng thăm cầu thủ Thanh Trường tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long - Ảnh: L.T.T.
TT - Chiều 3-5, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Đồng Lập, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao & du lịch kiêm trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Hoàng Kiên Giang (NHKG), cho biết tiền vệ Trần Thanh Trường, người bị sét đánh nặng nhất, vẫn đang nằm cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long trong tình trạng còn thở máy.

Theo lời kể của ông Lập: "Trong trận đấu chiều 2-5, khoảng tám cầu thủ của hai đội bóng NHKG và Vĩnh Long đã bị sét đánh. Ngay sau đó, trận đấu được tạm dừng để các y, bác sĩ và lãnh đạo hai đội vào sân hô hấp nhân tạo cho các cầu thủ. Một số cầu thủ bất tỉnh nhân sự, trong đó bị nặng nhất là tiền vệ Trần Thanh Trường, 26 tuổi, của đội NHKG do bị sét làm ngưng tim. Sau khi đưa đến bệnh viện, Trường được các y, bác sĩ kích tim bằng máy nhiều lần và tim đã đập trở lại".

Trong ngày 3-5, đại diện Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng, nhà tài trợ của đội NHKG, đã đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thăm hỏi thân nhân và hai cầu thủ gặp nạn là Trần Thanh Trường (NHKG) và Phạm Dư Thanh Chương (Vĩnh Long), đồng thời trao 50 triệu đồng nhằm giúp gia đình hai cầu thủ trên trang trải chi phí điều trị.

Ngày 3-5, dù sức khỏe đã tạm ổn, mắt mở được, nhúc nhích được tay chân... nhưng Trường vẫn chưa thể nhận biết sự việc xảy ra xung quanh. Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cho biết do ngưng tim một thời gian dài, thiếu ôxy não, đồng thời điện giật quá mạnh nên ức chế tim và vỏ não nên Trường cần phải nằm tại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Phải một vài ngày tới mới xác định được tình trạng sức khỏe của anh như thế nào.

Sáng 3-5, sau khi được lãnh đạo hỏi ý kiến, các cầu thủ cho biết tình trạng sức khỏe đã trở lại bình thường và sẵn sàng ra sân thi đấu. Công tác kiểm tra sức khỏe của bộ phận y tế cũng cho thấy toàn đội đã sẵn sàng. Sau đó, trận đấu lại giữa đội NHKG và Vĩnh Long (bắt đầu từ phút 13 khi xảy ra sự cố và khi ấy NHKG đang dẫn Vĩnh Long 1-0) đã được tiến hành và NHKG giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 2-0. Sau trận đấu, đội NHKG đã trở về Kiên Giang, chỉ có HLV phó và săn sóc viên của đội ở lại để cùng người thân của Trường chăm sóc anh.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên