08/07/2019 09:07 GMT+7

Tỉ phú Jeffrey Epstein bị bắt vì tấn công tình dục 30 trẻ vị thành niên

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tỉ phú Jeffrey Epstein bị cáo buộc tấn công tình dục hơn 30 trẻ vị thành niên trong gần 10 năm và nếu bị kết tội, có thể phải lãnh án tối đa 45 năm tù.

Tỉ phú Jeffrey Epstein bị bắt vì tấn công tình dục 30 trẻ vị thành niên - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeffrey Epstein - Ảnh: GETTY

Tỉ phú Mỹ Jeffrey Epstein đã bị các đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt vào cuối hôm 6-7 với các cáo buộc tấn công và buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Ông dự kiến hầu tòa tại tòa án liên bang trong ngày 8-7 (giờ Mỹ), theo Hãng tin Reuters.

Ông Jeffrey Epstein bị bắt sau khi trở về từ Paris trên chuyên cơ cá nhân và bị đưa thẳng tới nhà tù liên bang. Theo trang tin Vox, với các buộc được đưa ra, nếu bị kết tội vị tỉ phú 66 tuổi này có thể đối mặt với án tù tối đa lên tới 45 năm.

Từ lâu, ông Jeffrey Epstein đã dính vào các cáo buộc, đơn kiện, và các cuộc điều tra của cả cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương vì những bê bối tình dục liên quan tới các bé gái vị thành niên.

Theo báo New York Post, ông Jeffrey Epstein đã bị cáo buộc đưa hơn 30 bé gái từ 13-16 tuổi tới biệt thự của ông tại và New York và Florida để quấy rối tình dục từ năm 1999-2006. 

Tỉ phú Jeffrey Epstein bị bắt vì tấn công tình dục 30 trẻ vị thành niên - Ảnh 2.

Ông Jeffrey Epstein, ông Donald Trump và bà Melania Trump tại Mar-a-Lago, Florida hồi năm 2000 - Ảnh: GETTY

Các cáo buộc xuất hiện vào năm 2005 khi một người phụ nữ ở Florida trình báo với cảnh sát rằng một người đàn ông giàu có đã quấy rối tình dục con gái của bà.

Cục Điều tra liên bang Mỹ đã thu thập được nhiều bằng chứng. Và vào năm 2008, ông Jeffrey Epstein đã thừa nhận các tội danh về mại dâm.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận với cựu công tố viên Mỹ Alexander Acosta, thay vì án chung thân, bản án của ông Jeffrey Epstein được giảm xuống còn 13 tháng tù đi kèm bồi thường tài chính cho các nạn nhân.

Hồi tháng 2, Kenneth A. Marra, một thẩm phán liên bang, tuyên bố thỏa thuận miễn truy tố này vi hiến. Thẩm phán này cho biết các công tố viên đã vi phạm Đạo luật quyền của các nạn nhân vì không cho hơn 30 nạn nhân không xác định hay biết gì về thỏa thuận, do đó họ sẽ có cơ hội phản đối. 

Trong khi đó, cuối tháng 6 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết không có lý do gì để hủy bỏ thỏa thuận trên. Theo Reuters, một văn phòng của bộ đang điều tra liệu các công tố viên chính phủ đã có các sai phạm trong vụ Jeffrey Epstein hay không.

Jeffrey Epstein là một tỉ phú ngành tài chính. Ông cũng nối tiếng nhờ quan hệ bạn bè với nhiều nhân vật có tiếng tăm như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hoàng tử Andrew của Anh.

Tỉ phú than đá Mỹ cùng con gái thiệt mạng do rơi trực thăng Tỉ phú than đá Mỹ cùng con gái thiệt mạng do rơi trực thăng

TTO - Tỉ phú đế chế than đá ở Mỹ, ông Chris Cline, và con gái vừa thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng cùng với 5 nạn nhân khác khi bay từ Bahamas trở về Florida để đón sinh nhật của chính ông.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên