Tag: thuốc diệt chuột

Thuốc diệt chuột cực độc tràn lan trên thị trường

Có những loại thuốc diệt chuột đã bị cấm nhiều năm nay nhưng người dân có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật, xe hàng rong, quầy đồ gia dụng. Việc sử dụng không an toàn, tràn lan tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Bé 6 tuổi ăn phải bim bim tẩm thuốc diệt chuột

Gia đình tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tẩm thuốc diệt chuột vào bim bim, không may bé gái 6 tuổi ăn phải. Rất may bé gái được cấp cứu kịp thời.

Đòi chia tay, cô gái bị bạn trai siết cổ chết rồi cướp tài sản

TTO - Ngày 7-9, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Tài (36 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) để điều tra về hành vi 'giết người' và 'cướp tài sản'.

Nghi phạm giết nữ chủ cửa hàng quần áo uống thuốc diệt chuột tự tử không thành

TTO - Tại cơ quan công an, Phạm Thị H. khai nhận, sau khi giết nữ chủ cửa hàng quần áo, H. đã sử dụng thuốc diệt chuột để tự tử nhưng không thành.

'Đại dịch chuột' lan khắp Australia có thể kéo dài 2 năm

Tình trạng chuột sinh sôi, quấy phá mất kiểm soát suốt 8 tháng qua ở Australia sẽ làm giảm nguồn thu từ vụ đông của người nông dân, cũng như có nguy cơ kéo dài 2 năm.

Nguy hiểm khi cẩu tặc làm bả chó hình kẹo mút

Không chỉ riêng thuốc diệt chuột được thiết kế dạng siro, bả chó hiện nay cũng được giả dạng thành kẹo mút làm nhiều em nhỏ tưởng thức ăn dẫn đến các vụ việc thương tâm.

Thuốc diệt chuột thế hệ mới dễ mua, dễ lầm tưởng là kẹo, thức ăn

Nhiều thuốc diệt chuột thế hệ mới có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, sản xuất dưới dạng màu, nhìn giống với các loại siro. Nhiều trường hợp ngộ độc chủ yếu là trẻ em.

Đọc báo cùng bạn 30-3: Hà Nội sẽ quay mặt vào sông Hồng để phát triển

TTO - Chương trình có nhiều thông tin đáng chú ý: Vụ cô giáo ở Hà Nội tố bị “trù dập”: Lập đoàn thanh tra lại sự việc; Uống lọ thuốc diệt chuột giống sirô, bé trai 8 tuổi tử vong; Vụ “2,7 triệu lít xăng giả”: Khám xét thêm 6 trạm xăng dầu...

Uống lọ thuốc giống siro, 1 bé trai 8 tuổi tử vong

TTO - Ngày 29-3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai xác nhận vừa cấp cứu cho 2 bệnh nhi ngộ độc nghi do uống thuốc diệt chuột. Trong đó, 1 bệnh nhi 8 tuổi đã tử vong, 1 bệnh nhi 7 tuổi vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Cảnh báo xuất hiện thuốc diệt chuột độc hại từ Trung Quốc đã bị cấm từ 20 năm trước

TTO - Bệnh viện Bạch Mai vừa cho hay đã tiếp nhận bệnh nhân 34 tuổi đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đáng chú ý bệnh nhân đã sử dụng loại thuốc diệt chuột xuất xứ Trung Quốc đã bị cấm từ hơn 20 năm trước.