13/04/2019 22:34 GMT+7

Thua ngược SPAL, Juventus vẫn chưa thể vô địch

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 13-4, Juventus đã bỏ lỡ cơ hội lên ngôi vô địch sớm khi để thua ngược SPAL 1-2 trên sân khách ở vòng 32 Giải vô địch Ý (Serie A).

Thua ngược SPAL, Juventus vẫn chưa thể vô địch - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Juventus sau khi Kean mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Trước khi trận đấu với SPAL diễn ra, Juventus đang hơn đội nhì bảng Napoli 20 điểm khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu. Vì thế, chỉ cần giành trọn 3 điểm trên sân SPAL ở vòng 32, Juventus sẽ lên ngôi vô địch sớm 6 vòng đấu.

Tuy nhiên, do phải dưỡng quân cho trận lượt về tứ kết Champions League với Ajax vào giữa tuần sau nên HLV Massimiliano Allegri chỉ tung ra sân đội hình dự bị khi đến làm khách trên sân của SPAL.

Dù chỉ là đội hình 2 nhưng Juventus vẫn được đánh giá cao hơn SPAL - đội bóng đang nỗ lực trụ hạng.

Các học trò HLV Allegri cũng đã thể hiện được sức mạnh của đội đầu bảng bằng thế trận lấn lướt, rồi sau đó vươn lên dẫn trước ở giữa hiệp 1.

Phút 30, từ pha lên bóng bên cánh phải, bóng được đẩy vào giữa cho Joao Cancelo. Sau vài nhịp đi bóng, Cancelo tung cú dứt điểm trái phá từ cự li 20m.

Bóng đi không hiểm nhưng tiền đạo trẻ Moise Kean đã có mặt đúng lúc thực hiện pha đệm bóng đổi hướng làm bó tay thủ thành Emiliano Viviano, mở tỉ số cho Juventus.

Thua ngược SPAL, Juventus vẫn chưa thể vô địch - Ảnh 2.

Pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho SPAL của Bonifazi - Ảnh: REUTERS

Sau bàn thắng, Juventus tiếp tục tấn công và tạo ra thêm vài cơ hội nữa nhưng các chân sút Paulo Dybala, Moise Kean, Juan Cuadrado… đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Juventus đã phải trả giá vào đầu hiệp 2 sau một thoáng thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Phút 49, từ quả phạt góc bên cánh phải, hậu vệ Kevin Bonifazi lên tham gia tấn công đã bật cao hơn tất cả thực hiện pha đánh đầu đập đất hạ gục thủ môn Mattia Perin, quân bình tỉ số 1-1 cho SPAL.

Không những bị gỡ hòa, Juventus còn đánh mất luôn thế trận vào tay đội chủ nhà. Vì thế, dù thủ môn Mattia Perin đã chơi xuất sắc khi đẩy được hai cú dứt điểm nguy hiểm của Alessandro Murgia và Sergio Floccari, nhưng anh vẫn không thể cứu Juventus thoát bàn thua thứ hai vì sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự.

Thua ngược SPAL, Juventus vẫn chưa thể vô địch - Ảnh 3.

Floccari ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho SPAL - Ảnh: REUTERS

Phút 74, từ pha ném biên bên cánh trái, hậu vệ Juventus cản phá thiếu quyết liệt, tạo cơ hội cho Alessandro Murgia băng lên cướp bóng xâm nhập vòng cấm.

Dù pha đột phá sau đó của Murgia không thành công, nhưng từ tình huống bóng bật ra, Sergio Floccari đã có mặt đúng lúc tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Mattia Perin, ấn định chiến thắng 2-1 cho SPAL.

Thắng trận này, SPAL tạm vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 35 điểm, hơn nhóm xuống hạng 7 điểm, qua đó rộng cửa trụ hạng thành công.

Còn Juventus, với trận thua ngược trước SPAL, thầy trò HLV Allegri đã bỏ lỡ cơ hội đăng quang sớm. Chưa kể, trận thua này cũng sẽ khiến thầy trò HLV Allegri gặp áp lực tâm lý trước khi bước vào trận đấu sinh tử với Ajax ở Champions League vào giữa tuần sau.

Chân sút 19 tuổi Kean giúp Juventus tiến sát ngôi vô địch Chân sút 19 tuổi Kean giúp Juventus tiến sát ngôi vô địch

TTO - Rạng sáng 7-4, tiền đạo 19 tuổi Moise Kean tiếp tục tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị, giúp Juventus lội ngược dòng đá bại AC Milan 2-1 trên sân nhà ở vòng 31 Giải vô địch Ý (Serie A).

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên