14/03/2018 16:43 GMT+7

Thủ lĩnh sinh viên Việt Nam tranh tài

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Các ứng viên là cán bộ Hội Sinh viên toàn quốc sẽ có cơ hội tham gia tranh tài để tìm kiếm ra cán bộ hội xuất sắc nhất.

Thủ lĩnh sinh viên Việt Nam tranh tài - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia tranh tài tại cuộc thi Thủ lĩnh Sinh viên năm 2017 - Ảnh: HÀ THANH

Hội thi "Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc" lần thứ hai năm 2018 hướng đến chào mừng ĐH đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023), đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động hội của đội ngũ cán bộ hội.

Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện cán bộ hội xuất sắc, đồng thời thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội.

Nội dung cuộc thi là kiến thức chung về kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hóa xã hội; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam; truyền thống sinh viên Việt Nam; Nghị quyết ĐH Đảng lần thứ XII; Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết ĐH Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

Đối tượng tham gia cuộc thi là ủy viên BCH chi hội hoặc tương đương, đăng ký kiểm tra kiến thức và dự thi trực tuyến trên website www.thulinhsinhvien.hoisinhvien.com.vn trên điện thoại di động (hệ điều hành Android, IOS). Thời gian đăng ký từ ngày 15-3 đến hết ngày 24-3.

Vòng loại trực tuyến sẽ diễn ra tại các tỉnh, thành phố, ĐH Huế và các trường trực thuộc trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài có thí sinh tham dự.

Thí sinh sẽ tham gia trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến thông qua thiết bị di động trong thời gian 30 phút.

Kết thúc vòng loại, các thí sinh đã đăng ký dự thi, đạt từ 70 điểm trở lên đủ điều kiện tham gia vòng thi cấp tỉnh diễn ra từ 15-4 đến ngày 22-4 với các phần thi: Kiểm tra kiến thức và xây dựng kế hoạch và Bảo vệ kế hoạch.

Tại Hà Nội và TP.HCM sẽ chọn ra 2 thí sinh/đơn vị; 25 Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố lựa chọn 1 thí sinh/đơn vị; ĐH Huế và Hội Sinh viên các thường trực thuộc Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài chọn 3 thí sinh/đơn vị tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Thời gian diễn ra vòng chung kết từ ngày 4 đến ngày 6-5 tại thủ đô Hà Nội với 3 phần thi: Thủ lĩnh sáng tạo; Hành trình trải nghiệm; Thi đối kháng sân khấu.

Cơ cấu giải thưởng

- Giải cá nhân: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng, giải nhì trị giá 10 triệu đồng, giải ba 5 triệu đồng và 2 giải khuyến khích là 3 triệu đồng/giải cùng bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam.

- Giải tập thể: Thí sinh đạt giải nhất sẽ mang về 50 triệu đồng cho tổ chức Hội nơi thí sinh đang công tác.

Trao 1 giải cho Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố; 1 giải cho Hội Sinh viên trường trực thuộc có tỉ lệ cán bộ Hội tham gia đông và đạt kết quả tốt nhất trị giá 5 triệu đồng/giải.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên