30/03/2018 11:41 GMT+7

Thomas Edison từng 'sáng chế máy sản xuất thịt từ đất'

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Danh tiếng Thomas Edison đã nổi như cồn sau khi chế tạo thành công máy ghi âm. Chính vì vậy, bài báo nói rằng Thomas Edison sẽ sáng chế ra 'máy sản xuất thịt từ đất' đã khiến hầu như cả nước Mỹ tin là thật.

Thomas Edison từng sáng chế máy sản xuất thịt từ đất - Ảnh 1.

Hình vẽ thiên tài Thomas Edison bên chiếc máy ghi âm vừa sáng chế

Năm 1878, một năm sau khi Thomas Edison sáng chế thành công máy ghi âm, tờ New York Graphic đăng bài báo tựa Máy tạo ra thực phẩm trong đó viết rằng Edison đã chế tạo ra chiếc máy sẽ nuôi ăn nhân loại, giới thiệu rằng chiếc máy có thể "sản xuất bánh quy, thịt, rau và rượu từ không khí, nước và đất".

Phóng viên William Croffut mô tả lại chi tiết bữa ăn tại Menlo Park - "đại bản doanh của Thomas Edison" - với đầy đủ các thực phẩm ngon lành.

Bài báo còn viết rằng thiên tài Edison khẳng định ông đã tạo ra được một chiếc máy nuôi sống nhân loại, giúp các loài thú không còn bị giết thịt và người nông dân không còn cực khổ.

Báo chí trên khắp nước Mỹ không chút suy xét cóp pi nguyên si bài báo này với mục đích ca ngợi Thomas Edison. Thậm chí tờ báo bảo thủ Commercial Advertiser còn có bài bình luận hùng hồn nói rằng Edison đã thật "thiên thời" khi được sinh ra trong thế kỷ 19, giai đoạn tài năng ông được đón nhận rộng rãi.

Những bài báo này đã khiến Edison nhận được vô số thư hỏi rằng chiếc máy này sẽ được bán với giá bao nhiêu.

Và cả nước Mỹ đã bị lừa.

Thomas Edison từng sáng chế máy sản xuất thịt từ đất - Ảnh 2.

Bài báo trên New York Graphic nói rằng Thomas Edison vừa tạo ra chiếc máy sản xuất thịt từ đất

Thực chất bài báo được viết vào ngày Cá tháng tư, trong đó cuối bài, phóng viên Croffut đã khéo léo đề cập rằng toàn bộ câu chuyện xảy ra trong mơ. Dĩ nhiên, nhà khoa học Edison đã đồng ý hợp tác tạo nên trò đùa, sau đó trở thành bạn của Croffut.

Vài ngày sau khi tung ra bài viết này, tờ New York Graphic viết một bài báo nhỏ mang tựa Cá đã cắn câu trong đó có nội dung phê phán nghiêm khắc "thói quen đọc báo bộp chộp của người Mỹ, không bao giờ đọc đến cuối bài báo".

Làm sao để nhanh chóng nhận biết tin giả? Làm sao để nhanh chóng nhận biết tin giả?

TTO - Với hằng ha sa số thông tin thật giả lẫn lộn trên mạng hiện nay, đâu là cách phân biệt tin thật - tin giả?

Nhà khoa học, doanh nhân Thomas Edison - sinh ngày 11-2-1847, mất ngày 18-10-1931. Ông được coi là nhà sáng chế vĩ đại nhất nước Mỹ. Ông đã sáng chế ra máy ghi âm, máy quay phim và nổi tiếng nhất là làm sáng bóng đèn.

Ông cũng là một trong những doanh nhân đầu tiên đưa vào sản xuất hàng loạt các sản phẩm cũng như người đầu tiên thành lập phòng thí nghiệm công nghiệp.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên