10/05/2019 11:14 GMT+7

'Thợ săn ấu dâm' đi tù vì ngụy tạo mồi nhử

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Các 'thợ săn' không hiểu hoặc bỏ qua quy định về thu thập chứng cứ. Tháng 4-2018, nhóm 'Bảo vệ người vô tội' ở Yorkshire đã phải công khai xin lỗi vì quay phim nhầm người vô tội.

Thợ săn ấu dâm đi tù vì ngụy tạo mồi nhử - Ảnh 1.

Connor Bevins không ngờ mình bị phạt tù do đi săn ấu dâm - Ảnh: Stuff

Tháng 4-2018, Connor William Bevins, 21 tuổi, tự xưng là "thợ săn" ấu dâm để bảo vệ trẻ em thành phố Palmerston North (New Zealand). Anh tạo chân dung giả là trẻ vị thành niên trên các ứng dụng hẹn hò để gài bẫy bọn ấu dâm, sau đó hẹn gặp tại nơi công cộng, quay phim cuộc gặp rồi đưa lên mạng xã hội.

"Hiệp sĩ" săn ấu dâm vào tù

Một năm sau, cuộc săn lùng ấu dâm của "hiệp sĩ" Connor Bevins kết thúc. Anh bị bắt. Ngày 17-4 vừa qua, tòa án ở Palmerston North kết án Bevins 2 năm 8 tháng tù vì vi phạm Luật truyền thông kỹ thuật số gây hại cho người khác.

Công tố viên nhận xét bị cáo cố tình sỉ nhục đối tượng và gài bẫy người vô tội.

Trước khi hành động, Bevins không nghiên cứu gì vấn đề pháp lý. Anh chỉ nghĩ đơn giản cộng đồng có quyền biết bọn ấu dâm chuẩn bị gây án và khi anh vạch mặt, đối tượng sẽ từ bỏ ý đồ đen tối vì có thể mất việc làm, gia đình, con cái. Trước tòa, Bevins đã xin lỗi các nạn nhân và gia đình.

Tại Pháp, luật không cho phép người dân săn lùng người ấu dâm. Đầu tháng 4-2019, tòa án thành phố La Roche-sur-Yon (tỉnh Vendée) đã kết án "thợ săn" 28 tuổi có nick Boyfriend 85 về tội tàng trữ và truyền bá hình ảnh khiêu dâm trẻ em trên mạng xã hội.

Bị cáo nhận bản án 9 tháng tù treo. Máy tính của nghi phạm lưu trữ 3.050 bức ảnh và 197 video khiêu dâm trẻ em. Trước tòa, bị cáo phân trần sử dụng những hình ảnh đó gài bẫy bọn ấu dâm, nhưng chủ tọa phiên tòa không tin.

Chuyên gia giám định tâm thần nhận xét bị cáo có xu hướng tự xem mình là hiệp sĩ.

Tại Canada, Bruce Foley (24 tuổi) cùng hai người bạn cứ tưởng họ là công dân tốt khi quyết định đi săn người ấu dâm. Họ làm logo riêng, lập nick ảo trên Facebook giả danh bé gái làm mồi nhử. Trong vài lần hẹn gặp đối tượng, họ răn đe, quay phim đối tượng và giấy tờ tùy thân rồi phát trên mạng.

Hai đối tượng bị hù dọa cảm thấy bị đe dọa nên báo cảnh sát. Bruce Foley và hai người bạn bị bắt và bị truy tố về tội quấy rối có yếu tố hình sự. Tháng 4-2018, tòa án ở Sherbrooke kết án họ phải lao động phục vụ cộng đồng.

Cảnh sát tỉnh bang Québec khẳng định: "Chúng tôi khuyến khích công dân chuyển mọi tố cáo nghi ngờ tội phạm ấu dâm cho cảnh sát, và đừng nên tự điều tra".

Cảnh sát cho rằng người dân tự điều tra có thể ảnh hưởng đến công việc cảnh sát và chứng cứ thu thập không đúng quy định không được tòa chấp nhận. Thẩm phán Jim Large nói: "Bị cáo (người săn kẻ ấu dâm) hành xử như là quan tòa, vừa là bồi thẩm và đao phủ".

Phong trào “thợ săn” ấu dâm xuất hiện vì người dân thất vọng với thái độ thiếu kiên quyết của cảnh sát đối với kẻ ấu dâm.

Tiến sĩ Trevor Bradley

Thợ săn ấu dâm đi tù vì ngụy tạo mồi nhử - Ảnh 3.

Một nhóm “thợ săn” ấu dâm ở thành phố Lincoln (Anh) - Ảnh: The Lincolnite

Tự xử trước khi tòa xét xử

Do căm ghét những kẻ ấu dâm, nhiều người tự tổ chức săn lùng họ. Đầu tháng 1-2019, chương trình Victoria Derbyshire của đài BBC tiết lộ trong sáu năm qua ở Anh có tối thiểu tám trường hợp tự sát vì bị các "thợ săn" ấu dâm bêu trên mạng xã hội.

Phong trào "thợ săn" ấu dâm xuất hiện khắp thế giới, phổ biến nhất ở Anh và Mỹ. Một ngày nọ tại Leicester (Anh), Steve lái xe tải chặn đầu ôtô một đối tượng ấu dâm. Trên áo anh có vẽ cặp còng tay và logo "Đội thợ săn miền Trung".

Gary - đồng nghiệp của Steve - xuống xe nói: "Xin chào, chúng tôi là đội thợ săn ấu dâm, anh có thể ra khỏi xe không". Gary chộp chìa khóa xe. Nam thanh niên 20 tuổi ngồi trên ghế lái gọi cảnh sát. Vài phút sau, xe cảnh sát đến chở thanh niên nọ đi. Sáu tuần sau, thanh niên nọ ra tòa.

"Đội thợ săn miền Trung" là một trong 70 nhóm "thợ săn" ấu dâm ở Anh. Họ rất chú trọng quay phim vụ bắt giữ đối tượng để phát trên mạng. Tất cả phơi bày ra bàn dân thiên hạ trước khi tòa án phân xử và bất chấp nguyên tắc suy đoán vô tội.

Phó giáo sư Joe Purshouse ở Đại học East Anglia (Anh) nhận xét: không thể chối cãi các nhóm "thợ săn" ấu dâm đã góp phần truy tố bọn yêu râu xanh, nhưng hành vi này gây hậu quả rất đắt cho vấn đề thực thi pháp luật và quyền con người của nghi can.

Các "thợ săn" không hiểu hoặc bỏ qua quy định về thu thập chứng cứ. Tháng 4-2018, nhóm "Bảo vệ người vô tội" ở Yorkshire đã phải công khai xin lỗi vì quay phim nhầm người vô tội.

Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia Anh đánh giá các "thợ săn" ấu dâm thường cung cấp chứng cứ không sử dụng được và họ cũng không đủ sức ngăn chặn trẻ em tiếp xúc với các nghi can ấu dâm.

Tiến sĩ Trevor Bradley ở Viện nghiên cứu tội phạm học Đại học Victoria (New Zealand) nhận xét phong trào "thợ săn" ấu dâm xuất hiện vì người dân thất vọng với thái độ thiếu kiên quyết của cảnh sát đối với kẻ ấu dâm.

Tiến sĩ Trevor Bradley kết luận: "Khi người ta nhận thức rõ hơn về lạm dụng tình dục trẻ em, thái độ phẫn nộ của họ ngày càng gia tăng".

Thợ săn ấu dâm đi tù vì ngụy tạo mồi nhử - Ảnh 5.

“Ác quỷ” Marc Dutroux bị bắt ngày 13-8-1996 và lần đầu xuất hiện tại tòa án Neufchâteau (Bỉ) - Ảnh: Le Soir

Từ thập niên 1980, công luận đã nhận ra quan hệ tình dục giữa người lớn và trẻ em sẽ để lại di chứng tâm lý nặng nề cho trẻ em. Ngày càng nhiều vụ ấu dâm bị đưa ra tòa xét xử khiến dư luận bức xúc.

Vụ án ấu dâm gây chấn động thế giới là vụ án "ác quỷ" Marc Dutroux ở Bỉ. Dutroux (năm nay 63 tuổi) hành nghề thợ điện. Tháng 4-1989, Dutroux cùng vợ Michelle Martin bị kết án lần lượt 13 năm rưỡi và 5 năm tù về các tội giam giữ người trái pháp luật, bắt cóc và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ba năm sau, Dutroux được tha trước thời hạn cho dù cơ quan công tố và các bác sĩ tâm thần phản đối.

Tháng 11-1992, Dutroux tiếp tục bị truy tố về tội "nựng" các cô gái trẻ nhưng sau đó vẫn được trả tự do. Ngày 13-8-1996, Dutroux bị bắt. Đến tháng 4-2004, Dutroux bị kết án tù chung thân về 5 vụ giết người với vai trò đầu vụ trong nhóm bắt cóc trẻ em, giữ người trái pháp luật, hiếp dâm và tra tấn trẻ em.

Dư luận Bỉ cực kỳ phẫn nộ trước kiểu xử lý tội phạm ấu dâm "bắt cóc bỏ đĩa" của cảnh sát và tòa án. Từ tháng 10-1996 tại Brussels, hàng trăm ngàn người xuống đường tuần hành phản đối.

Vụ án Dutroux đã tạo ra nỗi ám ảnh về tội phạm ấu dâm ở Bỉ, sau đó các nhân chứng sẵn sàng công khai tiết lộ nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em chứ không ém nhẹm như trước.

Những đứa trẻ mang mặt nạ sau cơn ác mộng ấu dâm Những đứa trẻ mang mặt nạ sau cơn ác mộng ấu dâm

TTO - Tas và Phed là hai trong số những đứa trẻ người Thái xuất hiện trong bộ ảnh đặc biệt về nạn nhân ấu dâm của nhiếp ảnh gia Marieke van der Velden. Các em che mặt mình bằng những chiếc mặt nạ tự vẽ.

---

Kỳ tới: Vượt qua tủi nhục

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên