15/10/2006 16:25 GMT+7

Thị trường sách và người đọc: Khoảng trống

LAM ĐIỀN thực hiện
LAM ĐIỀN thực hiện

TTCT - Đó là sự thiếu hụt những đầu sách về tuổi mới lớn, độ tuổi có những diễn biến tâm sinh lý rất phức tạp và có nhu cầu đọc cũng rất đa dạng. Thế nhưng, lâu nay nhu cầu của số đông bạn đọc “đặc thù” này chưa được đáp ứng tích cực. Dù NXB Trẻ có tủ sách Tuổi mới lớn nhưng tình hình chung vẫn là “cung không đủ cầu”.

rdofvlyB.jpgPhóng to
Không chỉ sách cho tuổi mới lớn đang thiếu mà sách bổ ích cho trẻ em cũng chưa có nhiều
TTCT - Đó là sự thiếu hụt những đầu sách về tuổi mới lớn, độ tuổi có những diễn biến tâm sinh lý rất phức tạp và có nhu cầu đọc cũng rất đa dạng. Thế nhưng, lâu nay nhu cầu của số đông bạn đọc “đặc thù” này chưa được đáp ứng tích cực. Dù NXB Trẻ có tủ sách Tuổi mới lớn nhưng tình hình chung vẫn là “cung không đủ cầu”.

Những tựa sách “mặt tiền”Công ước Berne và thị trường sách

Theo nhà thơ Cao Xuân Sơn, biên tập viên chịu trách nhiệm tổ chức tủ sách Văn học tuổi mới lớn của NXB Kim Đồng, hiện có rất ít nhà văn chịu viết cho lứa tuổi ấy: “Các em trong lứa tuổi này không còn say mê truyện tranh nữa nhưng lại chưa đủ thành người lớn để đọc các tiểu thuyết dài hơi. Thế thì các em đọc những gì?”.

Hiện tại NXB Kim Đồng cũng chỉ mới bổ khuyết mảng sách văn học cho tuổi mới lớn, sau nỗ lực vận động các tác giả đã thành danh viết cho các em nay đến đợt vận động chính các cây bút tuổi mới lớn viết cho bạn đọc cùng thế hệ với mình. Vừa qua nhà Kim Đồng đã “nhanh tay” dịch và phát hành tập Hoa hồng giấu trong cặp sách (của hai nhà báo Trung Quốc, viết những câu chuyện thật về vấn đề quan hệ tình dục ở độ tuổi học sinh) rất được bạn đọc tuổi mới lớn ưa thích (5.000 bản in đầu tiên nhanh chóng bán hết).

Ông Bùi Văn Anh, trưởng chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM, cho biết: “Rất nhiều phụ huynh quan tâm và mua sách cho con em mình đọc ngay khi sách vừa in ra”. Cũng theo ông: “Tiếc là những nhà báo VN mình chưa ai làm được như vậy”.

Trong khi các tác giả VN - trừ Nguyễn Nhật Ánh - chưa mặn mà viết cho tuổi mới lớn, một làn sóng truyện nước ngoài do NXB Trẻ mạnh tay mua tác quyền sẽ tràn ngập thị trường sách từ nay đến cuối năm 2006: Tim mực của Cornelia Funkes, Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Shan, Nhện tuyết của Jenny Nimmo, Kinh hoàng lúc nửa đêm của James Lee... 18 tập sách này sẽ liên tục ra mắt hằng tuần, đáp ứng nhu cầu của những thanh thiếu niên mê thể loại truyện kỳ ảo, phù thủy, pháp thuật phương Tây.

LAM ĐIỀN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên