30/08/2016 11:33 GMT+7

Thêm năm người phá rừng pơ mu đầu thú

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sáng 30-8, phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46, công an tỉnh Quảng Nam) cho biết thêm 5 nghi phạm trong đường dây phá rừng pơ mu ở biên giới Việt - Lào ra đầu thú.

Năm người trong đường dây phá rừng pơ mu đã đầu thú sáng 30-8
Năm người trong đường dây phá rừng pơ mu đầu thú sáng 30-8

Năm người này gồm: Hoàng Văn Sử (35 tuổi), Nguyễn Văn Thu (26 tuổi), Nguyễn Văn Phường (32 tuổi), Nguyễn Văn Ngự (30 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, cả năm đều trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Đây là những người nằm trong nhóm vận chuyển gỗ của đường dây phá rừng pơ mu ở xã La Dêê, huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Đến nay, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt 6 người cầm đầu, tổ chức, trực tiếp chặt phá rừng pơ mu. 13 người vận chuyển gỗ đã ra đầu thú. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can 9 người.

Hiện còn 1 người trong nhóm vận chuyển gỗ bỏ trốn, cán bộ phòng PC46 tiếp tục vận động gia đình khuyên người này ra đầu thú.

Rừng pơ mu ở Quảng Nam bị triệt hạ. Ảnh: LÊ TRUNG
Rừng pơ mu ở Quảng Nam bị triệt hạ - Ảnh: LÊ TRUNG

Trước đó ngày 29-8, cũng có 5 người trong nhóm vận chuyển gỗ pơ mu ra đầu thú gồm: Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), Cao Văn Hới (24 tuổi), Nguyễn Văn Danh (27 tuổi), và Nguyễn Văn Long (23 tuổi), tất cả cùng trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Nam đã khen thưởng đột xuất công an tỉnh vì đã có thành tích điều tra, phá án vụ phá rừng pơ mu nghiêm trọng tại biên giới Việt - Lào.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên