16/09/2017 20:58 GMT+7

Một tàu cá cùng 10 ngư dân bị mất liên lạc nhiều ngày

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 16-9, ông Nguyễn Hải Năm, phó chủ tịch UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), cho biết ông Nguyễn Văn Tuy (trú tại thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc) cùng 10 ngư dân trên tàu TH 9366 TS bị mất liên lạc từ ngày 13-9.


Một tàu cá cùng 10 ngư dân bị mất liên lạc nhiều ngày - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tuy chuẩn bị ngư lưới cụ cho những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản xa bờ - Ảnh: HÀ ĐỒNG chụp ngày 27-3-2013

Theo nội dung bà Hoàng Thị Xuyên (vợ ông Nguyễn Văn Tuy) trình báo với UBND xã Ngư Lộc: tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ TH 9366 TS (công suất 829 CV) do ông Tuy (45 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân xuất bến từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) đi vào vùng biển từ Nha Trang đến Bà Rịa - Vũng Tàu để khai thác hải sản.

Ngày 12-9, khi nhận được thông tin về cơn bão số 10, thuyền trưởng Tuy đã liên lạc về với gia đình, chính quyền địa phương, thông báo tàu cá của mình đang trên đường vào bờ nơi gần nhất để tránh trú bão. 

Nhưng từ ngày 13-9 đến nay, gia đình không liên lạc được với ông Tuy và các ngư dân trên tàu TH 9366 TS.

Nhận được tin báo, UBND xã Ngư Lộc cũng đã nhiều lần liên lạc với thuyền trưởng và các ngư dân trên tàu nêu trên nhưng không được. UBND xã Ngư Lộc đã báo cáo vụ việc này đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, để cơ quan chức năng liên hệ với các địa phương ven biển triển khai tìm kiếm.

Ông Nguyễn Hải Năm cho biết thêm năm 2013, ông Tuy có hai lần cứu 16 ngư dân bị nạn trên biển; từng được nhận giấy khen, phần thưởng của UBND xã Ngư Lộc, UBND huyện Hậu Lộc về hành động nhân đạo này của mình.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên