19/09/2016 13:00 GMT+7

Thanh Hóa bác tin đồn Bí thư Tỉnh ủy có "bồ nhí"

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn gửi Ban Tuyên giáo trung ương, Bộ Thông tin - truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí bác bỏ thông tin "vu khống, bịa đặt, bôi nhọ" lãnh đạo tỉnh này.

Ông Trịnh Văn Chiến - bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng
Ông Trịnh Văn Chiến - bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng

Sáng 19-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Minh Tuấn - phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - cho biết nội dung công văn do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng ký sáng 19-9 nêu rõ: “Thời gian gần đây, một số trang blog cá nhân, mạng xã hội đã đăng những tin, bài phản ánh không đúng về tình hình tỉnh Thanh Hóa".

"Trong đó có một số bài viết hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, mà trực tiếp là bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư, hình ảnh, vị thế của tỉnh Thanh Hóa và uy tín, hình ảnh của các lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa”.

Trong những ngày qua, nhiều trang mạng xã hội lan truyền một bài viết kèm theo nhiều hình ảnh nói về việc Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến có "bồ nhí" là một nữ cán bộ cấp phòng đang công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, nữ cán bộ này sở hữu nhiều tài sản đắt tiền nhờ mối quan hệ với lãnh đạo. 

Công văn của Tỉnh ủy Thanh Hóa cung cấp cho báo chí - Ảnh: Hà Đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: “Những thông tin mà các trang blog cá nhân, mạng xã hội viết về đồng chí bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh trong những ngày gần đây là hoàn toàn sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, không có căn cứ, nhằm mục đích bêu xấu, bôi nhọ, hạ uy tín của đồng chí bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh để phục vụ cho mưu đồ, mục đích cá nhân của một số người.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo với các cơ quan trung ương; tổ chức điều tra, xác minh, kết luận và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Ông Trịnh Văn Chiến (56 tuổi, quê xã Định Long, huyện Yên Định, Thanh Hóa), là tiến sĩ nông nghiệp; từng kinh qua các chức vụ chủ tịch UBND huyện, bí thư Huyện ủy Yên Định, giám đốc Sở NN&PTNT, phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Công an vào cuộc

Chiều 19-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Minh Tuấn - phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa - cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ những thông tin trên mạng xã hội hai ngày qua liên quan đến đồng chí bí thư Tỉnh ủy.

Ông Đỗ Minh Tuấn cho biết ngoài việc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng vừa có công văn gửi Bộ Công an đề nghị cử bộ phận nghiệp vụ điều tra phối hợp với công an tỉnh này, để tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ đối tượng, động cơ, mục đích của việc đưa những thông tin sai sự thật, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hai ngày qua.

Cũng theo ông Tuấn, quan điểm của lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa là phải xử lý nghiêm vụ việc này. Đối tượng nào tung thông tin vu khống, bịa đặt lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên