09/05/2019 06:28 GMT+7

Thái Lan công bố kết quả bầu cử: Kỷ lục 27 đảng ở hạ viện

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã công bố 149/150 hạ nghị sĩ được phân bổ theo danh sách đảng sau khi thông qua danh sách nghị sĩ chiến thắng ở các khu vực bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử hôm 24-3.

Thái Lan công bố kết quả bầu cử: Kỷ lục 27 đảng ở hạ viện - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha (phải) trong một buổi diễn tập ở Bangkok hôm 28-4 để chuẩn bị cho lễ đăng cơ của nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Ảnh: EPA-EFE

Theo báo Bangkok Post, kết quả được EC công bố vào tối 8-5 gồm 149/150 hạ nghị sĩ theo danh sách đảng. Ghế thứ 150 sẽ được công bố sau cuộc bầu lại tại khu vực bầu cử số 8 ở tỉnh Chiang Mai vào ngày 26-5.

Kết quả cho thấy Đảng hướng tới tương lai (Future Forward) dẫn đầu với 50 ghế. Đứng ở vị trí thứ hai là Đảng Dân chủ với 19 ghế, tiếp theo là Đảng Palang Pracharat thân chính quyền quân đội (18 ghế), Đảng Bhumjaithai (12 ghế)… 

Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) không nhận được ghế nào vì số hạ nghị sĩ trúng cử tại các khu vực bầu cử của đảng này đã vượt quá tỉ lệ phiếu phổ thông. Các nghị sĩ phân bổ theo danh sách đảng đến từ tổng cộng 26 đảng.

Trước đó, hôm 7-5, EC đã thông qua danh sách 349/350 ứng cử viên trúng cử hạ viện tại các khu vực bầu cử. Chiếc ghế thứ 350 sẽ được bỏ phiếu lại vào ngày 26-5 vì có 1 ứng viên của Đảng Pheu Thai ở tỉnh Chiang Mai bị tước kết quả trúng cử do hối lộ.

Thái Lan công bố kết quả bầu cử: Kỷ lục 27 đảng ở hạ viện - Ảnh 2.

Cách tính số ghế 1 đảng giành được trong cuộc tổng tuyển cử 2019 của Thái Lan - Đồ họa: BÌNH AN

Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế, trong đó 350 nghị sĩ được bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử. Còn 150 ghế theo danh sách đảng sẽ được phân bổ dựa theo tỉ lệ tổng phiếu bầu mà mỗi đảng giành được.

Trong khi đó, thượng viện Thái Lan có 250 ghế do Hội đồng hòa bình và trật tự quốc gia (NCPO) - vốn có các thành viên đều là tướng tá quân đội - chỉ định. Cả hạ viện và thượng viện sẽ cùng bầu ra thủ tướng mới. Người đắc cử thủ tướng phải giành được từ 376/750 phiếu trở lên.

Như vậy, tính cả Đảng Pheu Thai, có 27 chính đảng sẽ có dân biểu tại hạ viện mới của Thái Lan và đây cũng là con số cao nhất từ trước tới nay. 

Theo trang tin Khaosod, con số này đã đặt ra kỷ lục mới vì cơ quan lập pháp của Thái Lan trong 8 thập niên qua gần như chỉ có đại diện đến từ khoảng 10 đảng. Để so sánh, hạ viện được thành lập vào các năm 2011, 2007, 2001 và 1996 lần lượt chỉ có đại diện đến từ 11, 9, 7 và 9 đảng.

Ông Prayuth gần kề chiến thắng

Theo Đài BBC, hiện đảng Pheu Thai thân cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra giành được 136 ghế ở hạ viện, trong khi đảng Palang Pracharat ủng hộ Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-o-cha giành được 115 ghế.

Tính toán cho thấy liên minh 7 đảng của đảng Pheu Thai (Pheu Thai, Future Forward, Pheu Chart, Prachachart, Seri Ruam Thai, Thai People Power và New Economics) chỉ giành được 245 ghế ở Hạ viện.

Trong khi đó, với 7 ghế mà các đảng liên minh giành được thêm, đảng Palang Pracharat hiện có 122 ghế. Nếu tính luôn cả sự ủng hộ của 250 nghị sĩ ở thượng viện, ông Prayuth có thể sẽ giành được 372 phiếu - tức thiếu 4 phiếu để đắc cử (quy định là từ 376/750 phiếu trở lên).

Hãng tin Reuters nhận định kết quả hiện tại không cho thấy người chiến thắng rõ ràng, nhưng đảng Palang Pracharat thân quân đội đang giành lợi thế. Còn báo Straits Times bình luận ông Prayuth đang xích gần tới cương vị thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa.

Toàn cảnh bầu cử Thái Lan 2019 Toàn cảnh bầu cử Thái Lan 2019

TTO - Nằm một phần trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan sắp diễn ra vào ngày 24-3, người dân xứ Chùa vàng sẽ đi bỏ phiếu để chọn ra các nghị sĩ Hạ viện, rồi Thủ tướng sẽ được lưỡng viện chọn ra. Những đảng nào đang có ưu thế trong cuộc đua này?

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên