14/09/2017 15:14 GMT+7

TP.HCM tiêu hủy chó thả rông bị bắt sau 72 giờ

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Kể từ ngày 15-9, người nuôi chó thả rông, không tiêm phòng cho chó sẽ bị phạt tới 1,6 triệu đồng. Theo quy định trước đây, hành vi thả chó rông chỉ bị phạt 100.000-300.000 đồng.

Ông Phạm Minh Trí - Trưởng Trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật, nói về quy định bắt chó thả rông - Clip: QUANG KHẢI

Theo ông Phạm Minh Trí - Trưởng Trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật, Chi cục Thú y TP.HCM, tất cả chó thả rông bị bắt được đưa về địa chỉ 252 Lý Chính Thắng, Q.3 nuôi nhốt trong vòng 72 giờ. 

Trong thời gian trên, nếu chủ chó không đến nhận, chó sẽ được tiêm thuốc cho chết và đưa đi tiêu hủy ở bãi rác Đông Thạnh. 

Cũng theo ông Trí, trường hợp chủ chó đến nhận theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (hiệu lực kể từ ngày 15-9), mức phạt từ 600.000-800.000 đồng. 

TP.HCM tiêu hủy chó thả rông bị bắt sau 72 giờ - Ảnh 2.

Chó chạy rông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Trường hợp chủ chó không có sổ tiêm phòng bệnh dại cho chó sẽ bị phạt thêm mức phạt tương tự. Tổng hai mức phạt để chó thả rông và không tiêm phòng bệnh dại cao nhất đến 1,6 triệu đồng/trường hợp. 

TP.HCM tiêu hủy chó thả rông bị bắt sau 72 giờ - Ảnh 3.

Hai phụ nữ ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh tới địa chỉ 252 Lý Chính Thắng hy vọng tìm lại cho bị mất nhưng không được - Ảnh: Q.KHẢI

Việc xử lý chó thả rông, theo ông Trí, đã thực hiện từ sau giải phóng đến nay. Tuy nhiên hình thức triển khai thời gian gần đây có khác. 

Cụ thể tử năm 2015 trở về trước, lực lượng thú y chủ lực và chủ động đi bắt chó thả rông. Từ năm 2015 đến nay, chủ yếu do các phường, xã đề nghị. 

Lực lượng đi bắt chó, ngoài lực lượng thú y, trạm phòng chống dịch và kiểm dịch động vật, còn có công an địa phương nên tình trạng hành hung, giành giật, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ giảm nhiều hơn trước. 

Theo thống kê, có tới 70% chó thả rông bị bắt sau đó được các chủ liên hệ nhận về nuôi. Hiện tại địa chỉ 252 Lý Chính Thắng đang giữ 2 con chó thả rông bị lực lượng bắt giữ ngày 13-9. 

Ngày 14-9, một số người dân ở khu vực xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh bị mất chó đã đến nơi đây hi vọng tìm lại chó bị mất, tuy nhiên sau khi xem thấy không phải chó của mình đã thất thểu ra về.

Hai con chó thả rông bị lực lượng thú y bắt giữ đang nuôi nhốt tại 252 Lý Chính Thắng - Clip: Q.KHẢI

Năm 2015, số lượng chó thả rong bị bắt là 108 trường hợp, có 64 trường hợp được chủ nhận lại. Năm 2016 trong số 37 chó thả rong thì có 26 trường hợp chủ nuôi nhận lại. Trong 9 tháng đầu năm 2017, trong số 58 chó thả rong bị bắt giữ có 40 trường hợp chủ nuôi nhận lại.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên