20/06/2017 20:04 GMT+7

Tạo thuận lợi để 'người mẹ sang Pháp' được quyền nuôi con

M.HOA
M.HOA

TTO - Cục Thi hành án dân sự chủ động theo dõi, khi chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (32 tuổi, quê Khánh Hòa) có yêu cầu thì tạo điều kiện thuận lợi tối đa và tổ chức thi hành án hiệu quả, báo cáo kết quả cho UBND TP.

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ sau khi nghe phán quyết của tòa - Ảnh Hoàng Điệp
Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền và luật sư Trần Thị Ngọc Nữ sau khi nghe phán quyết của tòa - Ảnh Hoàng Điệp

Đó là nội dung chỉ đạo của Thường trực UBND TP trong văn bản Văn phòng UBND TP.HCM vừa gửi Cục Thi hành án dân sự, Công an TP, Sở Ngoại vụ, UBND Quận 2.

Trước đó, ngày 31-5, sau một tuần mở phiên họp xem xét yêu cầu của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền - người mẹ Việt sang Pháp kiện đòi con, TAND TP.HCM đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án dân sự về hôn nhân và gia đình của Tòa án thẩm quyền rộng Albi (Cộng hòa Pháp).

Theo bản án này, chị Huyền sẽ được chăm sóc, nuôi dạy và giữ hộ chiếu của con gái Thiên Kim.

Ông Ste’phane Azais (cha bé Thiên Kim, người Pháp, ngụ Q.2, TP.HCM) được quyền đến thăm bé và sẽ chịu trách nhiệm trả chi phí cho bé đi học tại một trường quốc tế.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền có tình cảm và yêu thương một doanh nhân người Pháp.

Hết yêu thương, họ chia tay nhau nhưng lại có một đứa con. Người cha tìm cách chiếm lấy đứa bé khỏi tay mẹ.

Hành trình đòi con tưởng như tuyệt vọng của bà mẹ trẻ này bắt đầu. Đằng đẵng 2 năm trời vừa làm vừa truy tìm manh mối, với sự giúp đỡ của rất nhiều người, cuối cùng người mẹ ấy đã tìm thấy đứa con của mình.

 

 

M.HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên