03/04/2018 20:40 GMT+7

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Xác cá Ông (cá voi) được ngư dân kéo vào bờ làm lễ án táng theo nghi thức địa phương sau khi phát hiện chết trên vùng biển TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào ngày 3-4.

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ - Ảnh 1.

Do cá Ông nặng nên ngư dân phải dùng cẩu cẩu lên bờ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Xác cá Ông trên nặng khoảng 2,5 tấn, dài gần 10m được ngư dân phát hiện cách bờ biển TP Phan Thiết khoảng 5 hải lý vào sáng cùng ngày. Ngư dân còn gọi là Ông lụy.

Khi phát hiện, xác cá Ông đã trong tình trạng trương phình, bốc mùi. Các ngư dân liền lai dắt vào bờ để làm lễ an táng theo nghi thức địa phương.

Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá Ông thường che chở cho họ mỗi khi gặp sóng to gió lớn ngoài biển. Do đó khi Ông lụy, họ phải đưa vào bờ tổ chức an táng theo nghi lễ. 

Cũng theo nghi thức địa phương, ngư dân đầu tiên hoặc thuyền trưởng phát hiện Ông lụy phải đeo tang trong vòng ba năm.

Sau khi an táng tại vùng biển nơi phát hiện Ông lụy, ba năm sau ngư dân sẽ đào lên lấy hài cốt đem về thờ.

Dịp này, hàng trăm ngư dân tập trung cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng đánh bắt được bội thu hơn.

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ - Ảnh 2.

Ngư dân đầu tiên phát hiện Ông lụy sẽ phải đeo tang ba năm theo nghi thức - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ - Ảnh 3.

Đưa cá Ông xuống nơi an táng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ - Ảnh 4.

Đưa cá Ông xuống nơi an táng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ - Ảnh 5.

Nghi thức tắm rửa cho cá Ông trước khi an táng - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ - Ảnh 6.

Quấn thêm vải cho cá Ông - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tẩm liệm, an táng cá Ông 2,5 tấn chết trôi dạt vào bờ - Ảnh 7.

Chôn cất xong cho cá Ông - Ảnh: ĐỨC TRONG

Kiên Giang: xác cá voi trên 5 tấn dạt vào bờ Kiên Giang: xác cá voi trên 5 tấn dạt vào bờ

TT - Sáng qua 24-5, các cán bộ Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kiên Giang đã xác định con cá lạ bị trôi dạt vào gần bờ và chết tại ấp 2, xã đảo Hòn Tre, huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) vào chiều 23-5 là cá voi. Con cá này có chiều dài gần 10m (tính từ đầu mõm đến chẻ vây đuôi), chu vi 3,8m, nặng trên 5 tấn (ảnh).

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên