Tag: siêu uỷ ban

Siêu ủy ban muốn nhận huân chương vì thành tích trong xử lý các dự án yếu kém ngành công thương

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị được trao thưởng Huân chương Lao động hạng ba vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xử lý các dự án yếu kém ngành công thương, nhưng Ban Thi đua Khen thưởng trung ương lại đề nghị làm rõ hồ sơ.

Quản lý khối tài sản 2,3 triệu tỉ đồng, nhưng Siêu Ủy ban lại thiếu cán bộ giỏi

TTO - Được giao quản lý khối tài sản nhà nước lên tới 2,3 triệu tỉ đồng tại 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhưng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp lại đang thiêu cán bộ giỏi, có kinh nghiệm quản lý vốn.

'Siêu ủy ban' phải giúp doanh nghiệp nhà nước 'chớp thời cơ'

TTO - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần trả lời nhanh những vấn đề tập đoàn, tổng công ty xin ý kiến; không thể là gánh nặng mà cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn nữa.

Chấp thuận ông Nguyễn Vũ Trường Sơn thôi chức Tổng giám đốc PVN

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã chấp thuận cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn - tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia - thôi giữ chức vụ này.

Siêu ủy ban vẫn chưa xét đơn từ chức của tổng giám đốc PVN

TTO - Vụ Tổ chức cán bộ của Ủy ban Vốn nhà nước vẫn chưa có báo cáo và đề xuất Ban cán sự Đảng về việc xử lý đơn từ chức của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

'Tập đoàn, Tổng công ty có quyền của người ta, đừng can thiệp vào'

TTO - Cần tránh tình trạng quản lý nhà nước muốn làm chức năng đại diện chủ sở hữu và đại diện sở hữu lại 'mon men' muốn làm chức năng quản lý. Cần phân vai rõ ràng và tôn trọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

555.000 tỉ đồng vốn nhà nước chuyển về 'siêu ủy ban'

TTO - Bộ Công Thương có 6 doanh nghiệp chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đều có vốn hóa cao, tỉ lệ vốn nhà nước nắm giữ hiện tại trên 555.000 tỉ đồng.

Không tăng biên chế khi 'siêu ủy ban' vận hành

TTO - Ngoài việc không tăng biên chế, việc tuyển chọn nhân sự cho Ủy ban quản lý vốn nhà nước phải công khai, minh bạch và chọn được người có năng lực để quản lý, phát triển tài sản nhà nước.

Điểm danh tập đoàn, tổng công ty chuyển về 'siêu ủy ban'

TTO - Có 21 doanh nghiệp nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

"Siêu ủy ban": Khó đạt mục tiêu quản lý

TTO - Nhiều chuyên gia băn khoăn quanh việc lập với mô hình “siêu ủy ban” để quản lý doanh nhiệp nhà nước bởi cho rằng việc này khó đạt mục tiêu.