24/04/2018 19:44 GMT+7

Sẽ không 'thất thủ' trong Lễ hội đền Hùng 2018

CHÍ TUỆ - NAM TRẦN
CHÍ TUỆ - NAM TRẦN

TTO - Đó là khẳng định của ông Hà Kế San, phó chủ tịch UBND Tỉnh Phú Thọ - trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2018, tại buổi gặp mặt báo chí chiều 24-4.

Sẽ không thất thủ trong Lễ hội đền Hùng 2018 - Ảnh 1.

Rất đông phóng viên báo chí tham dự buổi gặp mặt trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh : NAM TRẦN

Phương án để không xảy ra 'thất thủ' năm nay sẽ tiếp tục được ban tổ chức là dâng hương từ 6h sáng 25-4 (tức 10-3 âm lịch) và phân luồng người dân từ xa bằng hàng rào mềm. Mọi công tác chuẩn bị cho lễ Giỗ Tổ vào sáng 25-4 đã được hoàn tất.

Theo ông Trịnh Hùng Sơn - phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Phú Thọ, các hoạt động lễ và hội trong 4 ngày qua đều diễn ra thành công như lễ giỗ Quốc tổ Lạc Long Quân, lễ hội dân gian đường phố, chương trình hát xoan, bơi chải… với hàng triệu lượt du khách về với đất Tổ.

Tỉnh Phú Thọ cam kết thực hiện 5 không:

- Không có tình trạng ùn tắc giao thông

- Không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mạng tính "chặt chém"

- Không có người ăn xin ăn mày

- Không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm

- Không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sẽ không thất thủ trong Lễ hội đền Hùng 2018 - Ảnh 2.

Ông Hà Kế San, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - trưởng ban tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2018, khẳng định Lễ hội đền Hùng sẽ không "thất thủ" - Ảnh : NAM TRẦN

Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại lễ hội năm nay; đồng thời phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bố trí lực lượng ứng trực, đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn, điều tiết giao thông, chống ùn tắc 24/24 giờ tại các nút giao, tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông và khu vực tổ chức lễ hội.

Trong những ngày qua, du khách đổ về đền Hùng rất đông. Theo ban tổ chức, sau 4 ngày diễn ra lễ hội đã có trên 3 triệu lượt du khách về đất Tổ".

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, trong ngày 24-4 (tức 9-3 âm lịch), tình trạng vứt tiền, cài, dắt, đặt tiền trên các đồ thờ tự và thả tiền xuống giếng Ngọc, giếng Rồng không còn diễn ra.

Tuy nhiên, tình trạng vứt rác bừa bãi của người dân tại khu di tích lịch sử Đền Hùng vẫn còn nhiều. Một số người dân ăn mặc chưa đúng quy định của ban tổ chức (mặc quần ngắn từ đầu gối trở lên, mặc áo không kín đáo) đều bị lực lượng an ninh ngăn chặn ngay từ cổng đền.

Tình trạng "chặt chém" khách du lịch đã được hạn chế, các bãi gửi xe đều thực hiện bán vé đúng quy định.

Sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2018 Sẵn sàng cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2018

Đến sáng 20/4, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, hoạt động bảo tồn và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống đã hoàn tất, sẵn sàng đón đồng bào, du khách về với đất Tổ.

CHÍ TUỆ - NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên