Tag: sáp nhập phường

TP.HCM sắp xếp 80 phường, giảm 39 phường

Giai đoạn 2023 - 2035, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tại TP.HCM thuộc diện sắp xếp rất lớn.

Lý do 'tối kiến'

Hôm nay tui đi ra đường, trời mùa hè nóng quá. Nhìn lên cao tui thấy mấy cây to, tui đâm lo mấy cây đó rớt trúng người đi đường.

Lấy ý kiến 32.000 người về việc sáp nhập phường của quận trung tâm Cần Thơ

Người dân 4 phường thuộc quận Ninh Kiều - quận trung tâm Cần Thơ được lấy ý kiến về việc sáp nhập thành một phường.

Sau sáp nhập phường ở TP.HCM, nhiều trụ sở công dôi dư thành nhà hoang

Thực hiện nghị quyết 1111 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức, TP.HCM dôi dư 75 trụ sở công. Mặc dù các địa phương đã có phương án xử lý, nhiều nơi vẫn đang bỏ trống, gây lãng phí.

Kiến nghị có cơ chế đặc thù cho các địa phương được sáp nhập

TTO - Chiều 10-12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có buổi giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 tại quận 3.

TP.HCM: Sáp nhập 4 phường, tiết kiệm ngân sách hơn 2 tỉ đồng

TTO - Đây là báo cáo của quận Phú Nhuận trong buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chiều 8-12 về việc thực hiện các nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

TP.HCM đổi tên một số khu phố sau sắp xếp đơn vị hành chính

TTO - UBND TP.HCM vừa ban hành nghị quyết về việc đổi tên khu phố, tổ dân phố thuộc các phường sắp xếp theo nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành lập Đảng bộ phường Võ Thị Sáu, quận 3 sau sáp nhập đơn vị hành chính

TTO - Sáng 14-1, Quận ủy quận 3 (TP.HCM) đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường Võ Thị Sáu trên cơ sở hợp nhất phường 6, 7, 8.

Quận 3 có phường Võ Thị Sáu, quận Phú Nhuận sáp nhập 4 phường

TTO - Sáng 4-1, UBND quận 3 (TP.HCM) đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức.

TP.HCM giải thích vì sao chỉ nhập 2-3 phường với nhau mà không nhập nhiều hơn

TTO - Theo Sở Nội vụ TP.HCM, tuy diện tích nhỏ nhưng hầu hết các phường tại TP đều có dân số cao hơn nhiều so với quy định nên nếu sáp nhập nhiều phường lại với nhau sẽ gây quá tải, khó khăn trong quản lý.