Tag: rừng sản xuất

Để lâm tặc phá rừng, 2 cán bộ lâm nghiệp, kiểm lâm bị phạt tù

Một cán bộ lâm nghiệp xã và một kiểm lâm phụ trách địa bàn ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) phải nhận án tù vì để 24 lâm tặc phá rừng, gây thiệt hại gần 90.000m2 rừng với giá trị hơn 1,9 tỉ đồng.

Tham gia chữa cháy rừng, một người chết vì ngạt khói

Tham gia chữa cháy rừng, người đàn ông 44 tuổi ở TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) bị ngạt khói bất tỉnh, đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã chết.

Giả giám đốc công ty đóng tàu, lừa đảo khắp nơi

Phan Đình Thành giả tên, giả là giám đốc công ty đóng tàu, giả làm khách hàng mua đất rồi lừa đảo lấy tiền của nhiều người ở hàng loạt tỉnh.

'Nhận vơ' 159ha đất rừng vẫn được huyện cấp sổ đỏ

Sau khi cấu kết với cán bộ địa chính xã, huyện làm sổ đỏ cho 159ha đất rừng, người đàn ông đã bán diện tích rừng này, chiếm đoạt khoảng 22 tỉ đồng.

Tập đoàn Đèo Cả mở đường xuyên rừng: Rừng tự nhiên hay rừng sản xuất?

Quảng Ngãi đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thông tin liên quan vụ việc phá rừng tự nhiên tại thị xã Đức Phổ khi thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tập đoàn Đèo Cả: Rừng mở đường công vụ là rừng sản xuất

Ngày 6-6, Tập đoàn Đèo Cả có văn bản gửi các cơ quan báo chí liên quan đến diện tích đất rừng ở xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi mà đơn vị đã mở tuyến đường công vụ thi công hầm số 2, 3 cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Vì sao dự án trồng rừng 270 ha ở Phú Yên 17 năm không 'động đậy'?

Tỉnh Phú Yên thu hồi 270 ha đất ở xã Xuân Phước (huyện miền núi Đồng Xuân) để giao cho Công ty TNHH Trúc Lâm từ năm 2006, nhưng từ đó đến nay dự án trồng rừng này không "động đậy" gì, phần lớn đất đai bị dân xâm canh trồng keo lai, mía.

Chuyển đổi 80ha rừng sản xuất ở Quảng Nam để làm khu công nghiệp

TTO - Ngày 1-11, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay đã có công văn về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa.

Thêm vụ phá rừng sản xuất ở Thanh Hóa

TTO - Tại diện tích rừng sản xuất vùng giáp ranh giữa xã Điền Quang và xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), lâm tặc đã chặt hạ nhiều cây gỗ có đường kính 20-40cm, trong khi chính quyền, chủ rừng, kiểm lâm không biết.

Giao đất rừng cho công ty vàng nợ thuế

TT - Sáng 23-7, tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường (TN-MT) Nguyễn Minh Quang đã thống nhất giao hẳn một diện tích hơn 42km2 rừng ở huyện Phước Sơn cho Công ty Khai thác vàng Phước Sơn (thuộc Tập đoàn Besra VN) để thăm dò, khai thác vàng.