17/10/2018 13:41 GMT+7

Rùng mình với cống nước thải xả trực tiếp ra vịnh Nha Trang

THÁI THỊNH - VÂN HẰNG
THÁI THỊNH - VÂN HẰNG

TTO - Ngày 17-10, ghi nhận tại khu vực cống thoát nước khu dân cư Ba Làng (đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang), một dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi chảy trực tiếp xuống vịnh Nha Trang.

Nước thải khu vực cống thoát nước khu dân cư Ba Làng xả thẳng ra biển Nha Trang - Video: THÁI THỊNH

Cùng với dòng nước thải, xung quanh khu vực này cũng ngổn ngang rác thải mảnh vỡ thuyền, bao nilông, lưới đánh cá...

Người dân sống quanh khu vực cho biết trước đây nơi đây là bãi tắm Ba Làng có rất đông du khách nhưng hiện không ai đến tắm vì nước thải chảy ra biển gây ô nhiễm.

Người dân đi trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, khi chạy qua đoạn cống này đều phải bịt mũi vì bốc mùi.

Ông Nguyễn Chí Danh, trưởng Phòng tài nguyên môi trường thành phố Nha Trang, cho biết tình trạng ô nhiễm tại cống xả khu dân cư Ba Làng xảy ra suốt thời gian qua chưa xử lý dứt điểm. 

Phòng Tài nguyên môi trường thành phố Nha Trang hiện đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Cấp nước Khánh Hòa, Ban quản lý dịch vụ công ích thành phố Nha Trang nạo vét, xử lý.

Ông Lê Tiến Vĩnh, giám đốc Ban quản lý dịch vụ công ích, cho biết vị trí cống tại khu dân cư Ba Làng được sử dụng để thoát nước mưa. 

Tuy nhiên, hiện nay có thực trạng người dân, chủ nhà hàng xung quanh đấu trộm xả chất thải vào hệ thống cống thoát nước dẫn đến việc nước thải chảy xuống biển.

"Phường Vĩnh Hòa thuộc phía bắc thành phố Nha Trang hiện chưa có hệ thống xử lý nước thải nên người dân phải dùng bể tự hoại xử lý, không được phép đấu nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của thành phố" - ông Vĩnh giải thích.

Rùng mình với cống nước thải xả trực tiếp ra vịnh Nha Trang - Ảnh 2.

Cống thoát nước khu dân cư Ba Làng bốc mùi hôi, nước thải chảy thẳng xuống biển - Ảnh: T.THỊNH

Ông Võ Tấn Thái, giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện có ba cống thoát nước mưa đổ ra biển nằm trong trục đường Phạm Văn Đồng gồm: cống ngay sát Hòn Chồng, cống đối diện đường Đặng Tất và cống khu vực Hòn Một (khu dân cư Ba Làng).

Tại cống khu vực Hòn Một, cùng với quá trình xây dựng khu đô thị Vĩnh Hòa, chính quyền quản lý chưa được nên xảy ra tình trạng người dân, chủ khách sạn đem nước thải đổ lẫn vào cống. Khi mưa xuống, nước cống đầy tràn ra biển gây ô nhiễm.

"Sở Tài nguyên môi trường đã giao Phòng Tài nguyên môi trường, UBND TP Nha Trang quản lý dân cư tại khu vực này, tổng hợp báo cáo lại tất cả trường hợp vi phạm xả thải trái phép, kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xử lý dứt điểm" - ông Thái nói.

Rùng mình với cống nước thải xả trực tiếp ra vịnh Nha Trang - Ảnh 3.

Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi tại cống thoát nước khu dân cư Ba Làng - Ảnh: T.T

Trước đó, vào cuối tháng 9 cũng trên trục đường Phạm Văn Đồng, tại vị trí trạm bơm Đặng Tất (khu vực bãi biển Hòn Chồng) đã xảy ra sự cố nước thải chảy thẳng xuống vịnh Nha Trang. 

Nguyên nhân do trạm bơm Đặng Tất vận hành quá tải chỉ với hai máy bơm hoạt động tối đa 260 m3/h nhưng lại bơm nước thải phát sinh từ ba phường Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Thọ. Từ đó dẫn đến tình trạng khi bơm công suất lớn van tự động quá tải, nước thải thoát ra ngoài chảy xuống biển.

THÁI THỊNH - VÂN HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên