08/05/2019 10:07 GMT+7

Rồng rắn xếp hàng từ 1 giờ sáng để đăng ký tiêm văcxin

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Rất đông người dân ở Thừa Thiên - Huế lẫn ngoại tỉnh đã đến và xếp hàng từ rất sớm trước cổng khoa truyền thông giáo dục sức khỏe - Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên - Huế để đăng ký tiêm văcxin dịch vụ cho con em mình.

Người dân ở Huế xếp hàng dài chờ đăng ký tiêm chủng dịch vụ cho con. - VIDEO: NHẬT LINH

Theo ghi nhận lúc 7h sáng 8-5, một đoàn người rồng rắn xếp hàng dài khoảng 500m trước cổng khoa truyền thông giáo dục sức khỏe - Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên - Huế (số 109 Phan Đình Phùng, TP Huế). Ai cũng mồ hôi nhễ nhại, mắt hướng về phía trước đoàn người xếp hàng dài chờ vào được phía trong để đăng ký tiêm văcxin.

Giao thông qua đoạn đường này gần như tê liệt. Lực lượng CSGT Công an Huế đã được điều động đến đoạn đường trên để điều tiết giao thông.

Rồng rắn xếp hàng từ 1 giờ sáng để đăng ký tiêm văcxin - Ảnh 2.

Người dân ở Huế xếp hàng dài chờ đăng ký tiêm chủng dịch vụ cho con. - Ảnh: NHẬT LINH

Nhiều người cho biết họ đã xếp hàng từ rất sớm để đăng ký tiêm văcxin cho con em mình. Chị Ngọc Thanh (phường An Cựu) cho biết: "Tôi đến đây từ hơn 1h sáng để xếp hàng vì biết sẽ rất đông. Lên đến nơi thấy nhiều người đã trải chiếu ngồi đợi sẵn".

Đến khoảng 7h30, phía trong nơi đăng ký bắc loa thông báo là đợt đăng ký tiêm văcxin này đã hết và mong mọi người thông cảm vì số lượng mũi tiêm có hạn. Nghe vậy, hàng dài xếp hàng bên ngoài lúc này mới thất thểu bỏ về trong sự thất vọng xen lẫn bực tức.

Rồng rắn xếp hàng từ 1 giờ sáng để đăng ký tiêm văcxin - Ảnh 3.

Giao thông gần như tê liệt do phụ huynh xếp hàng đăng ký tiêm chủng quá đông. - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Nguyễn Đình Sơn, phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên -Huế, cho biết đợt này trung tâm mở đăng ký 1.100 mũi tiêm văcxin dịch vụ trên. Trước khi mở đăng ký, đơn vị đã phải mời công an đến đến đảm bảo trật tự vì lượng người xếp hàng quá đông.

"Những năm trước chỉ có khoảng 5% lượng người đăng ký dịch vụ tiêm văcxin loại này. Tuy nhiên do đầu năm nay, việc tiêm chủng cho trẻ xảy ra nhiều chuyện khiến phụ huynh không yên tâm nên đã chuyển sang đăng ký tiêm dịch vụ. Do vậy mới xảy ra cảnh rồng rắn xếp hàng đăng ký như vậy" - ông Sơn nói.

Ông Sơn còn cho biết sáng nay mới mở đăng ký, phải đến 1 tuần sau mới tiến hành tiêm chủng.

"Dự kiến sang tháng 6 chúng tôi sẽ nhập về thêm 1.300 liều văcxin nữa. Dự kiến sẽ mở đăng ký vào ngày 25-5" - ông Sơn cho biết.

Nguyên nhân ban đầu vụ trẻ 2 tháng tuổi chết sau tiêm văcxin ComBE Five ở Bình Định Nguyên nhân ban đầu vụ trẻ 2 tháng tuổi chết sau tiêm văcxin ComBE Five ở Bình Định

TTO - Hội đồng chuyên môn về phản ứng sau tiêm văcxin của tỉnh Bình Định kết luận: nguyên nhân ban đầu khiến trẻ 2 tháng tuổi chết sau khi tiêm văcxin ComBE Five là phản ứng nặng sau tiêm chủng trên bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên