01/10/2017 09:33 GMT+7

Rơi từ khu nhà 5 tầng, học sinh lớp 10 tử vong

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Bà Vũ Liên Oanh, giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cho biết sở đang tích cực phối hợp cùng lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân một học sinh lớp 10 Trường THPT Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tử vong trong trường.

Rơi từ khu nhà 5 tầng, học sinh lớp 10 tử vong - Ảnh 1.

Trường THPT Hòn Gai, nơi xảy ra vụ học sinh tử vong ngày 30-9 - Ảnh: MINH ĐỨC

Đồng thời, sở cử một phó giám đốc sở, nhà trường đến chia sẻ, động viên và cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh tử nạn.

Trước đó, lúc 18h15 ngày 30-9, các giáo viên Trường THPT Hòn Gai nghe có tiếng động lạ tại sân trường nên chạy ra và phát hiện em Nguyễn Hải Nguyên, 16 tuổi, học sinh lớp 10A2, nằm dưới đất sau khu nhà 5 tầng trong khuôn viên nhà trường.

Ngay lập tức, nhà trường đã đưa em Nguyên đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh cấp cứu.

Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, giám đốc bệnh viện, cho biết em Nguyên nhập viên trong tình trạng tím tái toàn thân, tim ngừng đập, phổi ngưng thở, đồng tử giãn tối đa, biến dạng hộp sọ, tổ chức não giập chảy qua lỗ tai trái.

Bệnh viện đã huy động các bác sĩ giỏi cấp cứu, tuy nhiên cơ thể nạn nhân không có phản hồi.

"Bước đầu xác định cháu đã tử vong trước khi đưa đến viện", bác sĩ Mạnh nói.

Nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Nguyên có bố mẹ làm công chức nhà nước, bắt đầu đi học tại trường THPT Hòn Gai được hơn một tháng.

Ngày 30-9, lịch học của em từ 14h15-16h45 tại trường. Sau thời điểm trên, các học sinh đều về nhà, chỉ còn lại các cán bộ, giáo viên tại trường.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên