Tag: phòng khám

Phòng khám đa khoa Miền Trung tại Đà Nẵng lại bị phạt 170 triệu đồng

Phòng khám đa khoa Miền Trung của Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hữu Thọ vừa bị xử phạt 170 triệu đồng.

Chờ Bệnh viện Phúc Hưng bứt phá

Bác sĩ giỏi, trang thiết bị y tế hiện đại, thái độ tiếp đón bệnh nhân tận tình... Sau 4 năm đi vào phục vụ, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng (Quảng Ngãi) đã nhận trọn niềm tin của người bệnh.

Bình Dương liên tiếp đình chỉ phòng khám đa khoa vướng ‘lùm xùm’

Ngày 27-12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã có quyết định đình chỉ các phòng khám đa khoa không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Phòng khám ở Bình Dương bị tố 'vẽ bệnh moi tiền'

9 người bệnh cùng làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tố cáo phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một cố tình "vẽ bệnh moi tiền".

Phòng khám 'vẽ bệnh' khiến bệnh nhân cháy túi

Hàng loạt phòng khám đã bị xử phạt hoặc thậm chí bị tước giấy phép, thế nhưng tình trạng "vẽ bệnh moi tiền" bệnh nhân vẫn chưa chấm dứt.

Đề xuất chuyển bệnh viện dã chiến chữa COVID-19 lớn nhất Hà Nội thành địa điểm khám bệnh phục vụ dân

Đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết đơn vị đã đề xuất chuyển đổi công năng, sử dụng của bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 nằm trên đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội) thành địa điểm khám bệnh và điều trị cho người dân.

TP.HCM công khai chất lượng phòng khám để người dân lựa chọn

Trong năm 2023, Sở Y tế TP.HCM sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thẩm mỹ, răng hàm mặt để người dân biết và lựa chọn.

Dùng từ ‘nhất’, ‘duy nhất’, ‘số một’ để quảng cáo, nhiều phòng khám bị phạt nặng

Một số phòng khám tại TP.HCM đã quảng cáo sử dụng từ “nhất”, “duy nhất”, “số một”… nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Cặp đôi Trung Quốc nghi sát hại rồi vất xác streamer nổi tiếng

Hai người Trung Quốc bị nghi sát hại kiểu tra tấn rồi vất xác một cô gái nổi tiếng trên mạng ở Hàn Quốc, sau khi cô này tử vong tại phòng khám của họ.

Vụ làm giả hơn 130.000 giấy nghỉ bệnh trục lợi bảo hiểm: Khởi tố 19 bị can

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm bị can hoạt động ở các phòng khám tư nhân tham gia làm giả 130.000 giấy chứng nhận nghỉ bệnh để trục lợi bảo hiểm.