18/02/2018 19:43 GMT+7

Phố sách Hà Nội: Giới trẻ xem nhiều hơn mua

Vĩnh Hà
Vĩnh Hà

TTO - Ngày mùng 3 Tết, phố Sách Hà Nội mở cửa và sẽ kéo dài tới ngày mùng 10 tế và đây trở thành một điểm đến của nhiều gia đình đi du xuân.

Phố sách Hà Nội: Giới trẻ xem nhiều hơn mua - Ảnh 1.

Và giảm đến 35%, trong đó có nhiều bộ sách kinh điển như Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy- Ảnh :Vĩnh Hà

Sách thiếu nhi được quan tâm

Những quầy sách thiếu nhi đông người xem nhất.Dễ hiểu vì có khá nhiều các bố, mẹ còn trẻ đưa con ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học đi phố sách.Cũng vì thế mà những đầu sách được các phụ huynh lựa chọn cho  con là truyện tranh thiếu nhi.

Để thu hút, một số nhà sách bán kèm đồ chơi, đồ lưu niệm, những vật dụng  cho trẻ...

Phố sách Hà Nội: Giới trẻ xem nhiều hơn mua - Ảnh 2.

Phụ huynh đưa con đến quầy sách thiếu nhi- ảnh Vĩnh Hà

Phố sách Hà Nội: Giới trẻ xem nhiều hơn mua - Ảnh 3.

Những đứa trẻ trên phố sách- ảnh Vĩnh Hà

Nhiều đứa trẻ sau khi được bố, mẹ mua tặng sách đã ngồi đọc ở ngay các ghế dọc phố sách.

Nhưng nếu chú ý một chút, sẽ thấy ít bố, mẹ dụng công trong việc tìm sách phù hợp cho con mà để mặc trẻ chọn sách và mua tất các tập truyện trẻ đề nghị.

Trong lúc trẻ háo hức xem tranh trong các tập truyện thì một số phụ huynh trẻ tranh thủ chụp hình, lướt web hoặc uống café ngay trong phố.

Phố sách Hà Nội: Giới trẻ xem nhiều hơn mua - Ảnh 4.

Một thầy đồ đang viết chữ theo đề nghị của người dạo chơi trong phố sách- Ảnh: Vĩnh Hà

Ngoài hoạt động giới thiệu sách mới trong ngày đầu tiên phố sách mở cửa vào năm mới, còn có  các "thầy đồ" cho chữ.Nhiều người dân mua sẵn giấy màu vàng, đỏ để ông thầy viết chữ.

Quầy bán báo xuân đặt biển thông báo tiền mua báo sẽ được dùng để mua sách cho các bưu điện văn hóa xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.

Phố sách Hà Nội: Giới trẻ xem nhiều hơn mua - Ảnh 5.

Tại quầy bán báo xuân trong phố sách - Ảnh: Vĩnh Hà

Người trẻ chủ yếu xem sách

Có khá nhiều bạn trẻ đến phố sách, nhưng chủ yếu chỉ xem lướt qua các đầu sách.

 hững người quan tâm tới các sách khoa học, sách chuyên ngành hoặc sách văn học kinh điển đều ở lứa tuổi trung niên, hoặc cao niên. Tuy nhiên, cũng có một số bạn trẻ mua vài cuốn sách trong một quầy. Những cuốn sách có bìa đẹp, hình thức bắt mắt thu hút các bạn trẻ hơn hẳn.

Phố sách Hà Nội: Giới trẻ xem nhiều hơn mua - Ảnh 6.

Những người trẻ tuổi đến phố sách- Ảnh: Vĩnh Hà

Dù còn nhiều điều đáng nói và việc khích lệ người dân đọc sách" còn chưa thực sự hiệu quả nhưng phố sách vẫn là điểm nhấn đẹp ở Thủ đô trong ngày đầu xuân mới. 

Vĩnh Hà
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên