14/05/2019 16:50 GMT+7

Phó chủ tịch Huawei biện hộ: Công ty không chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Phó chủ tịch Huawei phụ trách khu vực Tây Âu, ông Tim Watkins, khẳng định Huawei là một công ty tư nhân thuần túy và sẽ từ chối giao nộp thông tin cho Bắc Kinh dù không có yêu cầu nào như vậy.

Phó chủ tịch Huawei biện hộ: Công ty không chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh - Ảnh 1.

Logo Huawei bên ngoài khu nhà máy của công ty viễn thông ở Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

"Huawei không có nghĩa vụ hợp tác với chính phủ (Trung Quốc) như cái cách mà Mỹ đang ám chỉ" - ông Watkins cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài BBC ngày 14-5.

"Không có chỉ dẫn trong luật pháp và trong quy định (của tình báo quốc gia Trung Quốc) về việc chúng tôi phải giao nộp dữ liệu khách hàng hay thông tin tình báo mà chúng tôi không muốn bàn giao hay chúng tôi cho là nhạy cảm" - Phó chủ tịch Watkins nói thêm.

Ông Watkins cũng thông tin rằng mã (code) dùng trong các sản phẩm của công ty Huawei là an toàn và được bảo mật.

Phó chủ tịch Huawei biện hộ: Công ty không chịu sự kiểm soát của Bắc Kinh - Ảnh 2.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu rời căn hộ gia đình ở Vancouver, Canada - Ảnh: REUTERS

Hiện nay, theo Hãng tin Reuters, Mỹ đang kêu gọi các đồng minh tẩy chay công nghệ và thiết bị viễn thông của Huawei khi cho rằng chính quyền Bắc Kinh có thể dùng công nghệ dùng để xây dựng mạng lưới viễn thông mới 5G của Huawei như một công cụ do thám.

Công ty Huawei đã bác bỏ cáo buộc trên của Washington.

Canada đã bắt giữ giám đốc tài chính toàn cầu của Huawei là bà Mạnh Vãn Châu - con gái ông chủ Huawei - theo yêu cầu từ phía Mỹ khi các quan chức Mỹ đang điều tra vai trò của bà trong cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận liên quan đến công ty viễn thông này.

Bà Mạnh nói rằng bà vô tội và đang chiến đấu chống lại lệnh dẫn độ sang Mỹ.

Giám đốc Huawei cảm ơn nhân viên ủng hộ mình lúc bị bắt Giám đốc Huawei cảm ơn nhân viên ủng hộ mình lúc bị bắt

TTO - Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt tại Canada tháng 12-2018, giám đốc tài chính toàn cầu công ty Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, gửi thư tới 188.000 nhân viên công ty này, cảm ơn sự động viên của họ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên