25/09/2017 19:03 GMT+7

Phát động cuộc thi ‘Tự hào Việt Nam’ năm 2017

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ 2 dành cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Phát động cuộc thi ‘Tự hào Việt Nam’ năm 2017 - Ảnh 1.

Thanh niên Việt Nam tự hào hát lên "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - ẢNH: HÀ THANH

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh, khơi dậy tinh thần ham mê học lịch sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Nội dung cuộc thi về kiến thức lịch sử, văn hóa Việt Nam đã được dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông; các cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước, các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, anh hùng liệt sĩ, những người Việt Nam tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, qua các thời kỳ; thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Vòng khai mạc cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 8-10; vòng loại từ ngày 8-10 đến ngày 5-11; vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố dự kiến ngày 12-11 và vòng chung kết xếp hạng toàn quốc dự kiến từ ngày 2-12 đến 3-12.

* Phần thi kiến thức

Thí sinh đăng ký tài khoản tại địa chỉ http://www.tuhaovietnam.com.vn.

Thí sinh trải qua bốn phần thi gồm Theo dòng lịch sử, Giải mã lịch sử, Danh nhân đất việt, Tự hào Việt Nam.

Sau 4 tuần thi, tại mỗi tỉnh, thành phố chọn ra 20 thí sinh được tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh, thành phố.

Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, thành phố chọn ra tối đa 65 thí sinh đại diện cho 63 tỉnh, thành phố tham gia vòng chung kết toàn quốc.

* Phần thi Video clip

Dành cho cá nhân hoặc nhóm học sinh không quá 5 người, thời lượng tối đa 7 phút, tối thiểu 2 phút.

Gửi file dự thi tới địa chỉ email: cuocthituhaovietnam@gmail.com.

Nộp trực tiếp tại: Ban thanh niên trường học Trung ương Đoàn, phòng 208, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT: 04.6263.1852.

Cơ cấu giải thưởng

* Phần thi kiến thức

- Giải thưởng tuần: 1 giải nhất trị giá 1 triệu đồng; 10 giải khuyến khích 500.000 đồng/giải.

- Vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố: 1 giải nhất trị giá 1,5 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 1 triệu đồng; 1 giải ba trị giá 500.000 đồng.

- Vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 10 triệu đồng; 3 giải ba trị giá 5 triệu đồng; 10 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng.

Các cá nhân đạt giải nhất, nhì được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và đào tạo; các cá nhân đạt giải ba, khuyến khích được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn.

Ngoài ra ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho các trường, tỉnh, thành đoàn có tỉ lệ thí sinh tham dự nhiều nhất.

* Phần thi video clip: trao 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 1 giải nhì trị giá 10 triệu đồng; 3 giải ba trị giá 5 triệu đồng; 5 giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng và một giải cho tỉnh, thành đoàn có số lượng video clip tham dự nhiều nhất trị giá 5 triệu đồng.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên